Ngành văn hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

NDO - Sáng 22/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Bộ tại hội nghị
Lãnh đạo Bộ tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2023, ngành văn hóa tiếp tục đổi mới tư duy làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa. Các sự kiện văn hóa cần được thực hiện bài bản, có điểm nhấn, tạo hình ảnh và có sức lan tỏa, bám sát mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa. Ngành văn hóa cần tiếp tục nuôi dưỡng, bồi dưỡng, phát triển các loại hình nghệ thuật; chọn việc, chọn điểm phù hợp thực tiễn để triển khai, thực hiện chuyển đổi số và số hóa ngành văn hóa, huy động các nguồn lực hình thành các thiết chế căn bản từ các địa bản thôn bản, khu dân cư…

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn ngành văn hóa trong năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung, kiên trì, tỉ mỉ trong công tác làm văn hóa, đổi mới cách làm, mạnh mẽ, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các di sản, bảo vật quốc gia phục vụ nhân dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện để đầu tư công trình văn hóa lớn mang tầm vóc của một dân tộc có một nền văn hiến rực rỡ; tiếp tục tăng cường, chủ động phối hợp các bộ ngành, các đoàn thể xây dựng các phong trào văn hóa; quan tâm tới giới văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học-nghệ thuật, văn hóa.

Năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai sáu nhóm nhiệm vụ và bốn nhóm giải pháp với mục tiêu xuyên suốt: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình: Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; triển khai chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Mo Mường, phối hợp hướng dẫn xây dựng hồ sơ Võ cổ truyền Bình Định và nghệ thuật Chèo đồng bằng Bắc Bộ trình UNESCO; tổ chức Hội nghị kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam; triển khai chương trình quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030, tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới, đến năm 2025…

Về thể dục, thể thao: Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất tham dự và giành thành tích tốt tại SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, ASIAD19, Đại hội thể thao bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật lần thứ sáu tại Thái Lan (AIMAG6); tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chương trình bơi an toàn phòng, chống tai nạn đối nước trẻ em và đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Về du lịch: Phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 650 nghìn tỷ đồng. Chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023, Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TƯ ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung làm mới các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo như: du lịch biển đảo, du lịch văn hóa (ẩm thực và di sản), du lịch sinh thái (bao gồm du lịch cộng đồng) và du lịch đô thị (bao gồm du lịch MICE), du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chữa bệnh chăm sóc sức khỏe; phối hợp tỉnh Bình Thuận tổ chức năm du lịch quốc gia 2023; tổ chức truyền thông du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN và một số kênh truyền thông nước ngoài…

Ngành văn hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 ảnh 1

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba và Bằng khen cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Tạ Quang Đông.