Ngăn chặn tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Lào Cai

Công an Lào Cai  dẫn giải các đối tượng buôn bán phụ nữ. (Ảnh: báo Lào Cai)
Công an Lào Cai  dẫn giải các đối tượng buôn bán phụ nữ. (Ảnh: báo Lào Cai)

Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Tỉnh Lào Cai có 203 km đường biên giới, với 60 km biên giới đất liền, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi suối sâu, vực cao, dân cư thưa thớt. Ngoài cửa khẩu quốc tế Lào Cai, còn có cửa khẩu quốc gia Sín Tẻn (Mường Khương) và bốn lối mở truyền thống, cùng nhiều điểm đất liền có thể qua lại biên giới dễ dàng, rừng núi hoang vu, rất khó kiểm soát.

Lào Cai là địa bàn trung chuyển từ Hà Nội, Phú Thọ lên và các tỉnh phía tây khu vực Tây Bắc như Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu sang, thông qua tuyến quốc lộ 279 và 4D. Tỉnh có hàng chục xã vùng sâu, vùng xa nằm giáp biên giới, đời sống đồng bào các dân tộc còn khó khăn, trình độ dân trí hạn chế. Ðó là "miếng đất màu mỡ" để tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới phát tác. Vì vậy công tác phòng, chống tệ nạn này cần phải liên tục, quyết liệt, nhất là địa bàn các xã giáp biên.

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới ở Lào Cai đã đạt được một số kết quả. Theo thống kê của Phòng Ðiều tra tội phạm về TTXH (PC 14) Công an tỉnh Lào Cai, năm 2007, trên địa bàn Lào Cai đã xảy ra 27 vụ buôn bán PNTE, gồm 52 đối tượng phạm tội, lừa bán 70 PNTE.

So với năm 2006, số vụ buôn bán tăng hơn 44% (tăng 12 vụ), số đối tượng tăng 13% (bảy đối tượng). Từ năm 2004 đến năm 2007, có 262 PNTE bị buôn bán, 471 phụ nữ rời bỏ địa phương sang Trung Quốc lấy chồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra năm vụ, gồm 14 đối tượng lừa gạt, buôn bán 11 PNTE, trong đó gồm chín  phụ nữ và hai trẻ em.

Vụ mới đây nhất, ngày 16-10-2008, chị Trần Thị Hải, trú tại tổ 8 thị trấn Sa Pa đến Công an huyện Sa Pa trình báo cho hai thanh niên không biết tên, đi cùng Giàng Thị Vu, sinh năm 1989 và Giàng Thị Dao, sinh năm 1990 (đều trú tại xã Tả Van, huyện Sa Pa) thuê hai xe máy đã quá thời gian mà chưa thấy trả xe. Do nắm chắc đối tượng và địa bàn, nên chỉ một ngày sau, Công an huyện Sa Pa đã bắt gọn Giàng A Lừ, sinh năm 1990, trú tại xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai.

Trong thời gian sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương  làm thuê, Lừ đã quen biết  Giang Seo Cù, dân tộc Mông, quốc tịch Trung Quốc. Hai tên bàn với nhau lừa các cô gái trẻ và trẻ em khỏe mạnh từ Việt Nam mang sang nhà Cù ở Hà Khẩu- Trung Quốc để bán lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn lợi dụng sự quen biết, thuê xe máy rủ đi chơi du lịch, bọn chúng đã lừa hai cô gái dân tộc Mông là Giàng Thị Dao và Giàng Thị Vu đem ra cửa khẩu Lào Cai tìm cách vượt biên giới để bán.

Có khi bọn "Sở Khanh" giả vờ yêu các cô gái dân tộc trẻ, hứa hẹn cuộc sống gia đình giàu có, hạnh phúc. Ðược gia đình cô gái đồng ý, chúng xin phép đưa về ra mắt họ hàng nhà trai, rồi chở thẳng ra biên giới bán vào động mại dâm bên chợ biên mậu Hà Khẩu.

Thượng tá Ðào Xuân Hanh, Trưởng phòng PC14 Công an tỉnh Lào Cai cho biết:  Ngày 9-8, với sự giúp đỡ của Công an Trung Quốc, Ðội phòng, chống TNXH thuộc PC14, Công an Lào Cai đã bắt Sùng Seo Váng, 24 tuổi; Sùng Seo Súng, 28 tuổi; Sùng Seo Kính, 19 tuổi; Sùng Seo Páo, 25 tuổi; Sùng Seo Phổng, 21 tuổi và Ly A Lử, 22 tuổi, tất cả đều trú tại Si Ma Cai (Lào Cai). Nạn nhân mà nhóm đối tượng này nhằm vào là những cô gái người Mông ở tuổi trăng tròn...

Bằng thủ đoạn lừa gạt yêu đương, bọn chúng đã thực hiện trót lọt chín vụ, lừa bán 10 cô gái trẻ ra nước ngoài làm gái mại dâm. Ðiều đó cho thấy, tệ nạn buôn bán PNTE ngày càng phức tạp. Các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn với nhiều thủ đoạn mới, hình thành đường dây có tổ chức, hoạt động trên phạm vi rộng, liên quan đến cả đối tượng là người nước ngoài. 

Phần lớn phụ nữ bị bán thẳng vào khu vực hoạt động mại dâm ở ngay sát biên giới. Thượng tá Nguyễn Kim Thái, Phó phòng trinh sát, Bộ đội Biên phòng Lào Cai nói: "Tại đây có 65 nhà hàng, khách sạn, quán ka-ra-ô-kê, trong đó có 23 cơ sở kinh doanh có nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm. Riêng thị trấn Hà Khẩu có ba tụ điểm kinh doanh mại dâm với hơn 300 gái mại dâm dưới sự điều hành của khoảng 60 chủ chứa".

Với giá bình quân mỗi cô gái tuổi 16-17 được đưa từ Việt Nam sang là 4.000 đến 5.000 NDT (tương đương 10 - 13 triệu đồng), hoặc từ 7.000 đến 10 nghìn NDT nếu có chút nhan sắc (đem sâu vào nội địa sẽ được giá hơn). Mỗi ngày, họ phải tiếp hàng chục lượt khách để trả nợ, nếu không sẽ bị dọa đánh đập, hành hạ và không còn cách nào khác buộc phải nhắm mắt đưa chân.  

Ðể triệt phá các đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới có sự móc nối, cấu kết chặt chẽ với các "đầu nậu" buôn người phía Trung Quốc, lực lượng Biên phòng và Công an Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với Công an và Biên phòng Hà Khẩu - Trung Quốc. Trong hai năm 2006 - 2007, Cục Công an Hà Khẩu đã cung cấp cho lực lượng chức năng Lào Cai 48 nguồn tin có giá trị, giúp bắt giữ 14 đối tượng phạm tội, giải cứu 19 nạn nhân đưa về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Ðiển hình như vụ bắt giữ Thào Pao có tên khai sinh là Hùng Ứng Hoa, 24 tuổi, trú tại Ðại Ðường, xã Kiều Ðầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ứng Hoa có mối quan hệ với một số người Mông ở Mường Khương - Lào Cai, hắn thường xuyên qua lại giữa hai bên biên giới. Hoa đã bàn với Lồ Seo Cấn ở Mường Khương lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Thủ đoạn là vờ môi giới cho họ gặp Hoa và nói Hoa sẽ lấy làm vợ, nhưng kỳ thực là để lừa bán.

Ðồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Lào Cai cho biết, để ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới, cần coi trọng công tác phòng ngừa từ mỗi người, mỗi gia đình, mỗi thôn bản. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài địa phương, Hội Phụ nữ Lào Cai xây dựng mô hình "Ðiểm sáng biên giới" tại các xã biên giới, duy trì mô hình câu lạc bộ "Bạn giúp bạn" tại các địa bàn trọng điểm buôn bán phụ nữ, đồng thời quan tâm giúp đỡ các nạn nhân việc làm để hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp với Trung tâm sức khỏe phụ nữ và gia đình tổ chức tuyên truyền phòng, chống buôn bán PNTE  tại sáu xã điểm Phú Nhuận, Xuân Giao, thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng), xã Mường Khương, Pho Long, Tả Ngài Chồ (Mường Khương): tập huấn, đào tạo 40 tuyên truyền viên thành lập được 9 câu lạc bộ "Phòng, chống buôn bán PNTE" có 270 thành viên tham gia.

Qua việc tuyên truyền công tác phòng, chống buôn bán PNTE sâu rộng của Hội Phụ nữ tỉnh đã giúp cho bà con các dân tộc Lào Cai hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nạn buôn bán PNTE qua biên giới. Từ đó đồng bào dân tộc đã ý thức cảnh giác, bảo vệ con em mình.

Quốc Hồng

Có thể bạn quan tâm