Ngăn chặn bùng phát xung đột sau đảo chính quân sự ở Guinea

Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) vừa tổ chức hội nghị bất thường nhằm thảo luận về những diễn biến đáng lo ngại sau cuộc đảo chính quân sự ở Guinea. Các nhà lãnh đạo ECOWAS đã nhất trí áp đặt trừng phạt đối với lực lượng đảo chính, kêu gọi tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Tây Phi này.

Mamady Doumbouya, chỉ huy của lực lượng đảo chính đã lật đổ Tổng thống Alpha Conde, sau cuộc họp với các đặc phái viên của ECOWAS tại Conakry, Guinea, ngày 10/9/2021. (Ảnh: Reuters)
Mamady Doumbouya, chỉ huy của lực lượng đảo chính đã lật đổ Tổng thống Alpha Conde, sau cuộc họp với các đặc phái viên của ECOWAS tại Conakry, Guinea, ngày 10/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Các lệnh trừng phạt ECOWAS áp đặt bao gồm cấm đi lại và đóng băng tài sản, đối với các chỉ huy lực lượng đảo chính tại Guinea. ECOWAS đồng thời kêu gọi Guinea tổ chức bầu cử trong vòng sáu tháng tới nhằm nhanh chóng trở lại chế độ điều hành dân sự. 

Các nhà lãnh đạo 15 quốc gia thành viên cùng cho rằng, giai đoạn chuyển tiếp ở Guinea phải diễn ra trong thời gian ngắn. ECOWAS cũng kêu gọi Liên minh châu Phi (AU), Liên hợp quốc, Liên hiệp châu Âu (EU) ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng đảo chính ở Guinea.

Ngay sau khi lực lượng đặc nhiệm tiến hành đảo chính và bắt giữ Tổng thống đương nhiệm Alpha Conde ở Guinea, Liên hợp quốc, EU, Mỹ, Nga và các nước trong khu vực đều lên tiếng phản đối hành động quận sự lật đổ tổng thống ở Guinea, đồng thời kêu gọi triển khai các biện pháp để nhanh chóng đưa Guinea trở lại dưới sự điều hành của một chính quyền dân sự. AU và ECOWAS đã đình chỉ tư cách thành viên của Guinea, yêu cầu khôi phục trật tự Hiến pháp, trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Conde.

Trước sức ép của cộng đồng quốc tế, chính quyền quân sự tại Guinea đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm bầu ra các nhà lãnh đạo đất nước trên con đường hướng tới chế độ dân sự.

Chỉ huy lực lượng đảo chính Guinea, Trung tá Mamady Doumbouya và các sĩ quan cầm quyền đã gặp các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà chức trách tôn giáo và có kế hoạch gặp các nhà ngoại giao nước ngoài, với cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Lực lượng quân sự tuyên bố sẽ bảo đảm quá trình chuyển tiếp, song không đưa ra thời gian biểu cụ thể để khôi phục chính quyền dân sự ở Guinea. 

Hiện lực lượng đảo chính đã đưa các thành viên quân đội nắm giữ nhiều vị trí thống đốc các tỉnh, cũng tuyên bố sẽ trả tự do cho những “tù nhân chính trị” bị bắt giữ dưới thời Tổng thống Conde.

Vụ đảo chính mới nhất tại Guinea là chính biến thứ ba xảy ra tại khu vực Tây và Trung Phi kể từ tháng 4 vừa qua. Bởi thế, các nhà lãnh đạo châu Phi đứng trước áp lực phải ngăn chặn bất ổn ở Guinea có thể làm bùng phát xung đột trong khu vực.

ECOWAS đang nỗ lực tìm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Guinea, nhằm bảo đảm ổn định, hòa bình và thống nhất trong tiểu vùng Tây Phi.