Nga Sơn chuyển đổi đất trồng cói

NDĐT- Lợi nhuận từ cói không cao, nhiều diện tích bị sa bồi tôn cao mặt ruộng, mất nhiều công hạ cốt nền, nên nông dân huyện Nga Sơn chuyển 400ha cói sang trồng lúa.

Nghề diệt chiếu vẫn duy trì trong nông hộ ở huyện Nga Sơn.
Nghề diệt chiếu vẫn duy trì trong nông hộ ở huyện Nga Sơn.

Nga Sơn là huyện trọng điểm chuyên canh, chế biến các sản phẩm từ cói ở Thanh Hóa. Gần đây, việc xuất khẩu quại bằng đường thủy khó khăn, buộc phải vận chuyển đường bộ nên chi phí gia tăng. Nhiều doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài giảm sản lượng thu mua nên sản phẩm cói tiêu thụ chậm, cói tồn dư trong nhân dân khoảng 4.000-5.000 tấn.

Hiện, toàn huyện có 990ha cói tập trung chủ yếu ở tám xã vùng biển, cho sản lượng khoảng 17 nghìn tấn cói/năm. Giá cói doanh nghiệp đang thu mua dao động từ 5.000-7.000 đồng/kg, quại 13,5 nghìn đồng/kg nhưng có thời điểm giá cói rớt xuống còn khoảng 3.000 đồng/kg. Nếu năm 2012, giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ cói đạt 10 triệu USD thì năm 2013 giảm xuống còn năm triệu USD, và dự kiến năm nay đạt khoảng ba triệu USD.

Cùng với việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cói, khuyến khích chế biến sâu, tăng giá trị sản phẩm cói trao đổi, huyện Nga Sơn tiếp tục chuyển bớt 400ha diện tích trồng cói sang trồng lúa và xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng nâng cao giá trị thu nhập trên ha canh tác.

Theo đó, đến năm 2015, huyện Nga Sơn còn khoảng 500ha cói thâm canh, bảo đảm năng suất, sản lượng cói đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và cung ứng nguồn nguyên liệu cho nghề thủ công truyền thống.

Có thể bạn quan tâm