Cùng xuất thân từ võ đường thiếu lâm Châu Gia ở Chợ Lớn (quận 5, TP Hồ Chí Minh) nhưng thuộc hàng sư đệ, võ sư Thomas Tăng cũng không thua kém sư huynh của mình khi hiện có gần 200 môn sinh ngày ngày miệt mài luyện tập võ thuật cổ truyền Việt Nam hăng say tại San Jose (Mỹ).
Gần giống như võ sư Trần Cầu, võ sư Thomas Tăng (sinh năm 1961 ) sinh ra tại Chợ Lớn, nhưng gốc Trung Quốc. Cảm phục và mến tài của thầy Tổ môn phái, cố võ sư Lưu Hào Lương, trưởng môn phái Thiếu Lâm Châu Gia ở Chợ Lớn cũng như con trai của thầy, võ sư Lưu Kiếm Xương đã nối nghiệp cha khi tiếp quản võ đường Nhân Nghĩa ở Chợ Lớn (võ đường từng giành HCB Liên hoan Lân Sư rồng Quốc tế tại Singapore năm 2000), nên đã tìm đến võ đường Nhân Nghĩa ở quận 5 để bái Tổ từ năm 1977. 14 năm theo thầy Xương luyện ngũ hình quyền trong võ Thiếu lâm: Long hình, Xà hình, Hạc hình, Hổ hình và Hầu hình, đặc biệt là Hầu hình gồm 180 chiêu thức, lưu truyền nổi tiếng trong giang hồ, trình độ võ thuật của Thomas Tăng ngày càng tiến bộ không ngừng. Những chuyến du đấu, biểu diễn trong và ngoài nước của võ đường Nhân Nghĩa Đường đã giúp võ sư trẻ này tích lũy khá nhiều kinh nghiệm thi đấu biểu diễn, cũng như có nhiều dịp tiếp thu những tinh hoa của các môn võ thuật khác.
Năm 1991, với vốn liếng võ thuật khá đầy đủ, Thomas Tăng sang định cư tại Mỹ cùng gia đình. Nhưng ước mơ cháy bỏng khi muốn được mang võ học của mình giúp ích cho đời, nhất là với bộ phận thanh, thiếu niên người Việt - Hoa đang sinh sống xa quê hương, bốn năm sau khi đến Mỹ, Thomas Tăng đã mở lò võ Châu Gia Quyền (môn phái tổng hợp tất cả các tinh hoa của Thiếu Lâm để bổ sung thêm vào các chiêu thức của môn phái) nho nhỏ với gần 30 võ sinh tham gia tập luyện tại San Jose. Với phương châm "tập luyện khỏe mạnh và tự tin trong cuộc sống mới" dựa trên nền tảng võ thuật cổ truyền của dân tộc, sau những ngày làm việc cực nhọc tại công ty máy tính, Thomas Tăng lại tìm nguồn vui của mình trong việc truyền dạy cho môn sinh của mình. Đến nay, võ đường của Thomas Tăng phát triển rất nhanh chóng khi đã thu hút hơn 200 môn sinh theo tập luyện.
Gặp võ sư Thomas Tăng trong chuyến trở về Việt Nam tại võ đường Nhân Nghĩa (trên lầu 3, khu chung cư cổ ở bến Hàm Tử, quận 5) để thăm lại thầy Xương cũng như dự lễ Tổ môn phái vào ngày 21-6 âm lịch, võ sư hồ hởi cho biết, hiện nay môn phái phát triển rất mạnh và tạo được tiếng vang lớn. Đặc biệt là tại giải Châu Gia Quyền toàn nước Mỹ, võ đường của Thomas Tăng đã giành được 1 HCV và 1 HCB, mang lại niềm tự hào cho môn võ thuật Việt - Hoa có xuất xứ tại Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh. Võ sư Thomas Tăng cũng cho biết, trong suốt thời gian định cư tại Mỹ, anh vẫn luôn về Việt Nam để tiếp tục tiếp thu những chiêu thức mới của thầy Xương để bổ sung - vào kho kiến thức võ học của mình. Trong suốt quá trình truyền bá võ học của mình tại nước Mỹ xa xôi, võ sư Thomas Tăng luôn được sự động viên và giúp đỡ rất nhiều của các sư phụ, sư huynh, sư đệ từ Việt Nam cũng như ngay tại nước Mỹ. Tại võ đường của mình ở San Jose, nhiều võ sinh nước ngoài vẫn thường được về Việt Nam trực tiếp thọ giáo thêm với thầy Lưu Kiếm Xương và võ sư Trần Cầu tại võ đường Nhân - Nghĩa ở Chợ Lớn. Trong số các võ sinh người nước ngoài trở về Việt Nam để thọ giáo môn phái của mình có Jean Jacques Venot người Pháp. Không chỉ thọ giáo võ học, Jean Jacques còn học thêm tiếng Việt, và... lấy vợ Việt Nam luôn.
Gặp nhau tại một quán ăn ở công viên nước Đại Thế Giới (quận 5, TP Hồ Chí Minh) trước khi về nước, võ sư Thomas Tăng nhắn gửi sẽ đem hết tâm huyết của mình để quảng bá hình ảnh võ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam phát triển ngày càng rộng khắp nước Mỹ, vì không chỉ là võ, mà đó còn là cái đạo lý để mọi người hãy đừng quên cội nguồn của mình.