Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

ND - Lễ cưới truyền thống được khôi phục với xu hướng tiến bộ, hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa; hiện tượng lãng phí, phô trương, vụ lợi, gây phiền nhiễu giảm 60%; các hủ tục tảo hôn, ép hôn, thách cưới cao, uống rượu, đánh bạc... giảm 70%; xuất hiện nhiều mô hình mới về cưới văn minh, lành mạnh tiết kiệm ở nông thôn.

Hệ thống nhà tang lễ tại các thành phố và các cơ sở điện táng, hỏa táng thực hiện đúng quy trình văn minh, khoa học, bảo đảm vệ sinh môi trường. Các làng, các thôn, bản, khu dân cư... đều xây dựng những quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang... Công tác quản lý và tổ chức lễ hội về cơ bản đã bảo đảm các quy định của Ðảng và Nhà nước, góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển. Ðó là những kết quả tích cực vừa được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác 10 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Lễ hội, cưới xin, ma chay là những hình thức lễ nghi thể hiện phong tục, tập quán tín ngưỡng hình thành từ lâu đời, thể hiện tâm tư, tình cảm từ mỗi con người tới mỗi gia đình Việt Nam. Chính vì vậy, việc tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động này là việc làm đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của cả xã hội. Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị đã chứng tỏ sự tiến bộ, đúng đắn và hợp lòng dân của Chỉ thị 27-CT/T.Ư. Kết quả ấy cũng cho thấy sự kiên trì, khoa học của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo và giám sát thực hiện chỉ thị. Tuy nhiên, theo điều tra dư luận xã hội, sự tiến bộ và chuyển biến theo hướng tiến bộ, tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/T.Ư lại tập trung ở nông thôn nhiều hơn thành phố; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu hoặc chưa thuyết phục được gia đình và dòng họ mình thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần của chỉ thị. Ðáng nói hơn là trong thời gian gần đây, hiện tượng tổ chức đám cưới, đám tang, lễ hội phô trương, nhiều nghi thức rườm rà, không phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tốn kém, phiền phức, tình hình mê tín dị đoan lại phát triển phức tạp; hoạt động lợi dụng khả năng đặc biệt của con người để trục lợi, lừa đảo có chiều hướng gia tăng.

Xã hội phát triển, kinh tế mỗi gia đình ổn định, việc tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang một cách trang trọng là nhu cầu chính đáng. Nhưng trang trọng không có nghĩa là thực hiện những nghi lễ rườm rà, lãng phí, không phải là cơ hội để một số người trục lợi, hay lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan. Trong giai đoạn hiện nay, Ðảng, Nhà nước và mọi người dân đang có những cố gắng thiết thực nhằm thực hành tiết kiệm để vượt qua các khó khăn về kinh tế, bảo đảm cuộc sống ấm no, ổn định cho mọi người. Việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong tổ chức lễ hội, ma chay, cưới xin cũng là một trong những việc làm góp phần khắc phục các khó khăn đó. Ðể việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/T.Ư thành công và hiệu quả hơn nữa, cuộc vận động không chỉ tập trung triển khai ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà cần phải là cuộc vận động tích cực của tất cả mọi người, mọi tầng lớp xã hội, mà trước hết cần có sự thực hiện gương mẫu từ cán bộ, đảng viên, từ những người làm công tác quản lý, lãnh đạo. Bên cạnh đó, quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh cũng cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp và đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đồng thời cũng cần có biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sai trái, cố tình vi phạm quy định của pháp luật để Chỉ thị 27-CT/T.Ư thật sự có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Có thể bạn quan tâm