NATO tập trận hạt nhân Steadfast Noon

Theo hãng tin Sputnik, ngày 17/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận răn đe hạt nhân, mang tên Steadfast Noon. Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 30/10 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc tập trận của NATO. Nguồn: Getty Images
Cuộc tập trận của NATO. Nguồn: Getty Images

Tuyên bố của NATO cho biết, cuộc tập trận diễn ra ở khu vực phía tây bắc châu Âu, trong không phận của Bỉ và Anh, cũng như trên Biển Bắc.

Tham gia tập trận có lực lượng không quân của 14 quốc gia NATO và 60 máy bay các loại, trong đó có cả các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm, cũng như máy bay giám sát và máy bay tiếp liệu. Các loại vũ khí chiến đấu không được huy động trong cuộc tập trận này.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, đây là các cuộc tập trận thường niên theo kế hoạch được tiến hành để bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân của NATO luôn trong trạng thái an toàn và hiệu quả.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của Bỉ cho biết, các nội dung tập trận chính diễn ra tại căn cứ không quân Kleine Brogel ở tỉnh Limburg của nước này.