Slovakia phê chuẩn nghị định thư chấp thuận Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Slovakia ngày 27/9 đã phê chuẩn các nghị định thư chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg công bố đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, tại Brussels (Bỉ), ngày 18/5/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg công bố đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, tại Brussels (Bỉ), ngày 18/5/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày, 124 trong tổng số 150 đại biểu có mặt tại Hạ viện Slovakia đã nhất trí ủng hộ 2 quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO.

Chỉ có 15 phiếu chống, đều từ các thành viên đảng Nhân dân Slovakia của chúng tôi (LSNS) - vốn bị liên minh cầm quyền coi là “cực đoan”, bởi vì trong quá khứ, đảng này từng thu thập chữ ký ủng hộ đề xuất rút Slovakia khỏi NATO.

Cả Thụy Điển và Phần Lan đều bày tỏ mong muốn gia nhập NATO sau khi nổ ra xung đột quân sự ở Ukraine.

Mặc dù trên thực tế, cả Stockholm và Helsinki đã hợp tác sâu rộng về quân sự với NATO, nhưng sau khi trở thành thành viên của liên minh quân sự này, 2 quốc gia Bắc Âu sẽ chấm dứt tình trạng trung lập lâu nay.

Theo Ngoại trưởng Slovakia Ratislav Kacer, quyết định ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO cũng là vì lợi ích của Bratislava, chẳng hạn như sẽ thuận lợi hơn cho việc thực hiện các hợp đồng mà Slovakia đã ký kết trong năm nay, liên quan đến thương vụ mua 152 xe chiến đấu bọc thép bánh xích của Thụy Điển và 76 xe chiến đấu bọc thép của Phần Lan.

Trước đó, cùng với Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia nằm trong số những quốc gia thành viên cuối cùng chưa chính thức chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.