Ngày 21/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp Trường đại học Tài chính-Marketing tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tại khu vực Nam Bộ”.
Những kết quả phát triển ngành năng lượng sạch của Trung Quốc đã góp phần giảm giá bán thiết bị năng lượng sạch trên thị trường, đồng thời giúp nhiều nước trên thế giới khai thác nguồn năng lượng này.
"Mục tiêu phát triển công nghệ năng lượng xanh đến mốc 2050 bị tụt lại khá xa, cho nên chúng ta cần phải có thêm nhiều phát kiến, đổi mới sáng tạo. Các chính phủ cần phải cam kết nhiều hơn trong việc có các kế hoạch về phát triển năng lượng xanh", Giáo sư Dan M.Kammen chia sẻ.
Là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên gió tốt nhất trên toàn cầu, Việt Nam cần những cơ chế, chính sách phù hợp để khai phá tiềm năng rất lớn của nguồn tài nguyên này, qua đó giúp tăng cường an ninh năng lượng, cải thiện cán cân thương mại, tăng tính bền vững của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc tế của đất nước.
Sáng 2/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã tiếp xã giao Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik cùng các doanh nghiệp Đan Mạch đến thăm và làm việc tại Hải Phòng. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của thành phố.
Ủy ban Điều tiết Năng lượng Thái Lan (ERC) thông báo, cơ quan này đang soạn thảo các tiêu chí lựa chọn các công ty đủ tiêu chuẩn để bán "điện sạch" cho Chính phủ, theo kế hoạch tăng cường cung cấp năng lượng tái tạo ở Thái Lan được thông qua vào hồi đầu tháng 7.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 14/9 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất các biện pháp nhằm giới hạn mức trần doanh thu của các công ty sản xuất điện từ các nguồn chi phí thấp và buộc các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải chia sẻ lợi nhuận có được nhờ giá năng lượng tăng cao.
Ủy ban Năng lượng thuộc Nghị viện châu Âu (EP) ngày 13/7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất nâng mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) về mức tiết kiệm năng lượng đến 14,5% vào năm 2030.
Khi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thiên tai ngày càng gia tăng trên toàn cầu, nhiều sáng kiến xanh đang được thực hiện trong nỗ lực giảm thiểu tác hại cho trái đất.
Các nhà khoa học về năng lượng gió tại Đại học Cornell, Mỹ đã phát hành một tập bản đồ gió toàn cầu mới. Đây là tài liệu tóm tắt kỹ thuật số về tốc độ gió cực đại của tất cả các nơi trên thế giới để giúp các kỹ sư lựa chọn tuabin và đẩy nhanh sự phát triển năng lượng bền vững.