Về lĩnh vực bất động sản, HAGL là công ty có quy mô lớn, chiếm vị trí số một trên thị trường bất động sản Việt Nam với tổng cộng 22 dự án (tương đương với 17.000 căn hộ) ở nhiều địa bàn và thành phố khác nhau và chủ yếu tập trung ở TP Hồ Chí Minh (chiếm 70%) và Ðà Nẵng. Theo thiết kế, từ năm 2007 đến 2012, HAGL sẽ hoàn thành 22 dự án này.
Lợi thế đáng kể của HAGL là tất cả đất của các dự án nói trên đã được HAGL mua từ rất lâu, vào thời điểm thị trường bất động sản đóng băng, cho nên giá rất rẻ. Vì thế, hằng năm, sẽ có một khoản lợi nhuận rất lớn sẽ đưa vào hạch toán. Ngoài ra, còn có sự chênh lệch về giá trị bất động sản của bốn khách sạn lớn ở Ðà Nẵng, Quy Nhơn, Ðà Lạt, Gia Lai và của các nhà máy nằm tại Gia Lai, Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh.
Ngoài các dự án rất lớn đang triển khai ở TP Hồ Chí Minh, Bình Ðịnh, Cần Thơ, Plây Cu... HAGL Group là một trong những nhà đầu tư trong nước có vốn đầu tư vào Ðà Nẵng lớn nhất. Có bốn dự án với tổng vốn khoảng 250 triệu USD: Khu phúc hợp cao tầng (150 triệu USD), bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ ven sông Hàn diện tích 5 ha tại quận Hải Châu; tổ hợp chung cư cao tầng Thạc Gián (tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD), quy mô diện tích 0,55 ha tại quận Thanh Khê. Ngoài hai dự án trên, công ty còn đầu tư cao ốc HAGL trên Ðại lộ Nguyễn Văn Linh và Dự án Khu du lịch biển cao cấp thuộc tuyến đường ven biển Sơn Trà - Ðiện Ngọc. HAGL cũng đang triển khai các dự án bất động sản lớn ra nước ngoài.
Thế mạnh kinh doanh của công ty không chỉ ở lĩnh vực bất động sản mà còn ở các lĩnh vực: sản xuất đồ gỗ nội thất, chế biến đá gra-nít, xây dựng. Ðây là những ngành bổ trợ trực tiếp cho các dự án bất động sản, vì thế mang lại tính chủ động và giảm bớt chi phí rất nhiều.
Theo ông Ðoàn Nguyên Ðức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP HAGL thì trong thời gian tới, ngoài bất động sản, HAGL sẽ tập trung: Củng cố các nhà máy chế biến gỗ và chế tác đá gra-nít. Các nhà máy này đặt mục tiêu mỗi năm mang lại lợi nhuận ổn định là 200 tỷ đồng; củng cố và khai thác hết công suất phòng các khách sạn và resort cao cấp từ 4 đến 5 sao và sẽ hoạt động ổn định từ năm 2008 trở đi, sau 2008 bắt đầu có lợi nhuận; hoàn thành mục tiêu trồng 20.000 ha cao-su đến năm 2010. Dự án sẽ mang lại nguồn lợi nhuận cho công ty từ năm 2014.
Hiện tại, HAGL có ba công ty cao-su, trong đó có hai công ty liên kết với Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam; sẽ hoàn thành sáu nhà máy thủy điện với công suất khoảng 143 MW từ nay đến năm 2010. Dự kiến, thủy điện bắt đầu có doanh thu, lợi nhuận từ năm 2010 khoảng 300 tỷ đồng/năm. HAGL đang thăm dò, khảo sát hai mỏ sắt tại Gia Lai có trữ lượng ước tính khoảng bốn triệu tấn; một mỏ đồng trữ lượng khoảng một triệu tấn tại Lào. Dự kiến, vào quý I năm nay, HAGL sẽ đầu tư Nhà máy sản xuất phôi thép tại Gia Lai, cung cấp cho ngành sản xuất thép trong nước và xuất khẩu.
Với một đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CB, CNV) hùng hậu hơn 7.000 người (trong đó 5% số người có trình độ đại học và sau đại học, 9,9% số người có trình độ trung học chuyên nghiệp và 85,1% số người qua dạy nghề). Hằng năm, công ty đều dành những nguồn kinh phí không nhỏ để đào tạo và nâng cao nghiệp vụ đội ngũ. Trong xây dựng, kinh doanh căn hộ cao cấp, việc kiểm tra chất lượng hạng mục và nghiệm thu công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty thuê các chuyên gia Singapore tư vấn, giám sát thi công và theo sát chặt chẽ để hoàn toàn yên tâm về chất lượng, nhất là những công trình trọng điểm.
Ðối với các sản phẩm, nhất là sản phẩm gỗ, công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2001. Áp dụng cơ chế kiểm soát chất lượng theo từng công đoạn, bảo đảm chất lượng khi đưa ra thị trường. Không chỉ tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ngành khách sạn do Tổng cục du lịch Việt Nam ban hành, công ty còn sử dụng nguồn nhân lực quản trị khách sạn - du lịch cấp cao - chuyên gia Singapore để điều hành và giám sát chất lượng dịch vụ và bảo đảm tính chuyên nghiệp.