Nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sơ Pai là một xã vùng 2 của huyện Kbang (Gia Lai) có 1.387 hộ với 5.396 nhân khẩu, 12 dân tộc sinh sống; trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 36%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 31,22%; kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với pháp luật được thành lập để nâng cao kiến thức về pháp luật cho người dân, nhất là phụ nữ luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơ Pai quan tâm, triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật không chỉ tuyên truyền pháp luật mà còn trao đổi kinh nghiệm trong việc làm kinh tế.
Các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật không chỉ tuyên truyền pháp luật mà còn trao đổi kinh nghiệm trong việc làm kinh tế.

Được thành lập từ năm 2015, sau hai năm triển khai, CLB đã thu hút 1.236 hội viên và tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền từ xã đến thôn, làng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ. CLB cũng tạo điều kiện cho chị em gặp gỡ, tâm sự, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế gia đình...