Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ cơ sở

Trong lộ trình phấn đấu xây dựng thành phố Cẩm Phả trở thành đô thị loại 1, Thành ủy Cẩm Phả chủ trương giao "việc mới, việc khó" gắn với chủ đề công tác năm cho đảng ủy các phường, xã triển khai tới từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hoàn thành chủ đề công tác năm của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường.
Xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường.

Từ những chủ trương, bước đi, đột phá

Trong ký ức của nhiều người, thị xã mỏ Cẩm Phả với những con đường nhuốm mầu than không có nhiều hấp dẫn, bởi sự trơ trụi thiếu vắng bóng cây xanh trên những ngọn đồi và bầu không khí ô nhiễm. Mấy năm trở lại đây, Cẩm Phả dường như "thay da, đổi thịt". Thị xã xưa nay đã chuyển mình, phấn đấu trở thành đô thị loại 1. Năm 2022, cùng với chủ đề công tác năm nhấn mạnh vào quy hoạch và thực hiện các dự án động lực, Cẩm Phả đã phát động phong trào trồng hoa hồng mang tên: "Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hồng". Được thí điểm từ năm 2018, đến nay tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố có 155 điểm trồng hoa hồng với diện tích hơn 14.000m2.

Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cẩm Phả Phạm Mai Hương cho biết: Đã có hơn 500.000 cây hoa hồng được trồng trên địa bàn toàn thành phố. Bước đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân đã góp phần xanh hóa đô thị, tạo điểm nhấn đặc trưng, nét đẹp riêng của Cẩm Phả và là điểm mới hấp dẫn du khách.

Bên cạnh việc "xanh hóa" đô thị, thành phố cũng tập trung vào nhiều dự án động lực nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trương Thành Công trao đổi: Hiện, thành phố chỉ đạo xây dựng đồng thời 6 đề án mang tính chiến lược ở các lĩnh vực trọng yếu về kinh tế, môi trường, giáo dục, đô thị và văn hóa làm tiền đề để xây dựng thành phố Cẩm Phả cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025 và trở thành đô thị loại 1 vào năm 2030. Hướng đến xây dựng Cẩm Phả là trung tâm công nghiệp-dịch vụ-du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh, quy hoạch đô thị tạo nền tảng cho sự phát triển của địa phương.

Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch phân khu; phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh chi tiết quy hoạch cảng biển; hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Hiện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch chi tiết quan trọng, như: Mở rộng trụ sở Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; Trung tâm Văn hóa-Thể thao thành phố; khu xử lý chất thải rắn tại phường Mông Dương; trường phổ thông liên cấp và hệ thống các trường học trên địa bàn...; đồng thời, triển khai có hiệu quả quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị tập trung trên địa bàn thành phố.

Trong xây dựng nếp sống đô thị văn minh, thanh lịch, thành phố Cẩm Phả cũng đẩy mạnh thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân làm vệ sinh môi trường vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần"…; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy nội lực xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố văn hóa", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Thành phố có 99% khu phố, thôn đạt danh hiệu "Khu phố, thôn văn hóa"; 100% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới…

Phát huy nội lực từ "dân vận khéo"

Từ nhiều năm qua, các mô hình "dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã phát huy kết quả tích cực, góp phần phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa. Thành phố đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị. Trưởng ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông Phạm Thành Trung, nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Ông giai đoạn 2009-2017 là người trực tiếp tham gia công tác vận động di dời, giải phóng mặt bằng kể lại: Năm 2015, thành phố Cẩm Phả đã thực hiện hoàn thiện việc chỉnh trang, mở rộng khuôn viên đền Cửa Ông với quy mô 180.000m2, gồm nhiều hạng mục: Xây dựng các tuyến đường đi bộ, quảng trường lễ hội, khu sân tượng đài, khu đón tiếp, dịch vụ…

Từ nhiều năm qua, các mô hình "dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã phát huy kết quả tích cực, góp phần phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa.

Trong quá trình này, thành phố phải di dời nhiều hộ gia đình đã sinh sống lâu năm quanh khu vực di tích. Qua tuyên truyền, vận động trực tiếp, người dân nhất trí ủng hộ chủ trương của thành phố và tỉnh Quảng Ninh, đã tích cực hưởng ứng việc di dời tạo điều kiện thuận lợi để việc thi công chỉnh trang khu di tích bảo đảm tiến độ. Thời điểm đó, đã có 69 hộ dân tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng; 120 hộ dân tham gia hiến hơn 2.400m2 đất để thực hiện các hạng mục chỉnh trang, mở rộng đền Cửa Ông. Diện mạo mới của Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông hôm nay là hình ảnh rõ nét nhất cho quyết tâm, cũng như hiệu quả công tác dân vận của thành phố Cẩm Phả trong việc phát huy sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Ông Nguyễn Hải Ninh cho biết: Trong công tác xây dựng chính quyền, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường tập trung điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, nổi lên các mặt công tác như chế độ tiếp công dân, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức. Vừa qua, địa phương đã kiện toàn bộ máy tổ chức cơ sở đảng, chính quyền địa phương, 100% trưởng khu phố là bí thư chi bộ, tạo sự thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội tại địa phương.

Không riêng ở phường Cửa Ông, tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, công tác dân vận, tuyên truyền được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả với 425 mô hình "Dân vận khéo" tại tất cả 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Với việc tập trung công tác dân vận vào các khâu yếu, việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc ở cơ sở, đơn vị trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình dân vận cụ thể, mang lại hiệu quả cao, như: Vận động người dân hiến đất dịch tường rào, góp phần chỉnh trang đô thị; nhiều công trình, dự án như cao tốc Hạ Long-Vân Đồn, mở rộng không gian quanh đền Cửa Ông... được nhân dân tích cực ủng hộ.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai đồng bộ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giữ gìn nếp sống văn hóa trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản phẩm OCOP đạt 48 sản phẩm, tạo sức bật cho phát triển kinh tế địa phương.