Nâng cao hiệu quả công tác ngoại vụ ở các địa phương

ND - Ngày 11-4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 14 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác ngoại vụ vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", nhằm đánh giá công tác ngoại vụ địa phương trong giai đoạn 2004-2006 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nêu bật những thay đổi lớn của tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính, trong đó có sự đổi mới phương thức quản lý ở các địa phương. Phó  Thủ  tướng

đề nghị các Sở Ngoại vụ, các phòng, ban làm công tác ngoại vụ địa phương phải nhận thức tình hình mới, xác định vai trò phù hợp và những   hoạt   động   cụ thể của công tác ngoại vụ; nhấn mạnh sự tăng cường quan hệ giữa cơ quan quản lý Nhà nước về đối ngoại (Bộ Ngoại giao) và các Sở Ngoại vụ địa phương, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Sau Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 13 (tháng 2-2004), hoạt động ngoại vụ địa phương trong cả nước đã phát triển mạnh mẽ, tích cực. Từ tám Sở Ngoại vụ trước năm 2004, đến nay đã có 30 Sở Ngoại vụ; có các phòng hoặc bộ phận ngoại vụ trực thuộc Văn phòng UBND các tỉnh. Hàng chục khóa đào tạo ngắn hạn được tổ chức cho gần 15.000 cán bộ ngoại vụ và lãnh đạo địa phương nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại, nhất là tại các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các Sở Ngoại vụ nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác ngoại vụ địa phương; kiến nghị trong thời gian tới, cần xây dựng một cơ chế hợp tác, phối hợp hiệu quả hơn, thông qua một đầu mối có thẩm quyền và khả năng thống nhất điều phối công việc; đề nghị Bộ Ngoại giao giúp các tỉnh định hướng, xây dựng công tác đối ngoại hằng năm trên các lĩnh vực, đào tạo thêm đội ngũ cán bộ đối ngoại, v.v. Hội nghị nhất trí tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại; nâng cao năng lực cơ quan ngoại vụ địa phương; phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng; củng cố mạng lưới thông tin đối ngoại từ trung ương tới địa phương; duy trì chương trình đào tạo thường kỳ.

Có thể bạn quan tâm