Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

NDO - Sáng 8/6, tại thành phố Thủ Dầu Một, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội thảo về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, đối với công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên những năm gần đây được các cấp ủy quan tâm, chú trọng; nhận thức của các cấp ủy về kết nạp đảng viên trong trường học được nâng lên, số lượng và chất lượng đảng viên mới tăng liên tục qua các năm.

Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo.

Hiện nay, 22 đảng bộ tỉnh, thành phố khu vực miền nam có 367 đảng bộ cấp trên cơ sở, 14.541 tổ chức cơ sở đảng, 498 đảng bộ bộ phận và 61.081 chi bộ trực thuộc với 1.288.256 đảng viên. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên trong khu vực là 5.414 đảng viên, trong đó có 2.048 đảng viên là học sinh và 3.366 đảng viên là sinh viên.

Phát biểu ý kiến đề dẫn tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trong đó cần coi trọng phát triển nguồn đảng viên trẻ với lực lượng tinh túy là học sinh, sinh viên. Việc phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên là quá trình xuyên suốt, liên tục, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kế thừa và phát triển các quan điểm của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở các tỉnh, thành phố trong khu vực miền nam luôn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm đối với công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi bày tỏ niềm vinh dự khi tỉnh Bình Dương được Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng chọn làm nơi tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền nam; đồng thời nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho các địa phương, trong đó có tỉnh Bình Dương tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên.

Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ảnh 2
Các đại biểu dự hội thảo trình bày tham luận.

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các địa phương phía nam cũng đánh giá những ưu điểm, cách làm hay trong phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như: công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; việc thẩm tra xác minh lý lịch gặp khó khăn về thời gian, kinh phí; một bộ phận học sinh, sinh viên trong các trường nhận thức chính trị còn hạn chế; công tác rà soát, nắm danh sách, đánh giá về chất lượng nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên chưa bài bản, chặt chẽ...

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, hội thảo nhằm nắm được những khó khăn, vướng mắc để có những giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đánh giá cao kết quả nổi bật rõ nét, đặc biệt là phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bổ sung nguồn lực trí tuệ cho Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đồng chí Mai Văn Chính cho rằng cần tạo ra môi trường để sinh viên, học sinh ra sức thi đua tạo động lực để phấn đấu; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng vươn lên của học sinh, sinh viên, bảo đảm sự kế thừa truyền thống của Đảng.