Cùng đến dâng hương có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.
Tại Di tích Nhà 67, những tài liệu, hiện vật của Người vẫn được lưu giữ nguyên vẹn như những nhân chứng lịch sử kể về giờ phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trao truyền những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như tình yêu sâu nặng, tha thiết của Người đối với nhân dân, đất nước. 57 năm Người đi xa, nhưng giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng dân tộc.
Trong bước chuyển lớn của đất nước hôm nay, toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy động lực thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống nhân dân như di nguyện của Người.
Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX và tiếp tục là nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã thật sự trở thành “địa chỉ đỏ” về học tập, lan tỏa tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Suốt 57 năm qua, khu di tích thu hút hơn 95 triệu đồng bào trong nước, khách quốc tế đã tới tham quan, học tập, tìm hiểu; là điểm đến ấn tượng trong quan hệ ngoại giao cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Tại Nhà thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong đoàn dâng hương tri ân công lao to lớn của song thân Chủ tịch Hồ Chí Minh.