Nâng cao chất lượng đại biểu dân cử

Tăng cường mối quan hệ với cử tri, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, xây dựng luật... là những đề xuất được đưa ra với mong muốn các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ngày một nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 15/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị với chủ đề “Một số giải pháp tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội”.

Các đại biểu tham dự thống nhất đánh giá thời gian qua, các đại biểu Quốc hội Hà nội đã thể hiện trách nhiệm cao với cử tri, truyền tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng đông đảo người dân và cử tri trên diễn đàn quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần ứng dụng công nghệ số để có thể cung cấp nhiều hơn cho cử tri về kết quả giải quyết các kiến nghị. Cùng với đó, tiếp nhận các khiếu nại tố cáo và đôn đốc, các đại biểu cần theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến cũng như đơn do mình tiếp nhận một cách đầy đủ, góp phần giảm những khiếu kiện kéo dài.

Nhiều ý kiến cho rằng, trình độ của cử tri ngày một tăng lên, do vậy cần cụ thể hơn nữa về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, thắt chặt hơn điều kiện ngay từ đầu vào như trình độ từ đại học trở lên, phải là người thực sự có kinh nghiệm công tác và uy tín... Về lâu dài, cần nghiên cứu nâng độ tuổi người ứng cử đại biểu Quốc hội để đáp ứng tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác, hoạt động xã hội.

Để củng cố lòng tin của cử tri và nhân dân, đại diện quận Cầu Giấy đề nghị các đại biểu bên cạnh các hoạt động trên nghị trường, tiếp xúc cử tri thì cần nhớ và thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả những điều đã nêu trong chương trình hành động của mình. Cũng có ý kiến đề xuất trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội nên có kết nối trực tuyến với đại diện các sở ngành chức năng, để kịp thời có trả lời nếu cử tri liên quan các chuyên ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị các đại biểu Quốc hội cần duy trì mối quan hệ với cử tri và nhân dân nơi ứng cử, nơi cư trú, phải dành thời gian và sự quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để truyền tải tới diễn đàn Quốc hội. Bên cạnh đó đại biểu cần thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa với cử tri, có trách nhiệm từ nghị trường Quốc hội tới sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri.

Nâng cao chất lượng đại biểu dân cử ảnh 1

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại Hội nghị.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố để nâng cao chất lượng trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý, tổ chức phản biện… Trên cơ sở đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, xứng đáng với niềm tin, sự lựa chọn của cử tri Thủ đô.

Trên thực tế, đại biểu Quốc hội hiện mới chỉ tiếp nhận các yêu cầu, kiến nghị của người dân nhưng không phải người giải quyết được mà là người thúc đẩy việc giải quyết đó. Chính vì vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ, rất cần có cơ chế đủ mạnh để nâng cao quyền hạn, vai trò của đại biểu Quốc hội, nhất là trong việc gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan phải có trách nhiệm trả lời.

Mặt khác, để giúp đại biểu Quốc hội tăng được tính chuyên nghiệp, cần có cơ chế cụ thể cho đại biểu Quốc hội thuê chuyên gia, thư ký giúp việc.