Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách

NDO - Hội thảo khoa học cấp bộ “Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh Tây Nam Bộ” chính thức diễn ra tại Cà Mau vào sáng 26/10 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cho biết, hội thảo khoa học lần này là hoạt động quan trọng để nhìn nhận, đánh giá quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách tại các tỉnh Tây Nam Bộ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt, các tham luận có hàm lượng khoa học cao; những nhận định, đánh giá thể hiện rõ tinh thần khoa học, tâm huyết từ hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với các tỉnh Tây Nam Bộ nói chung và Cà Mau nói riêng trong tương lai.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách ảnh 1

Các đại biểu là nhà khoa học, lãnh đạo tại các địa phương vùng Tây Nam Bộ phát biểu tham luận tại hội thảo.

“Hội thảo còn là dịp gặp gỡ quý báu của những nhà khoa học, nhà lãnh đạo thực tiễn, các chuyên gia, nhà báo và các giảng viên; là sự tập trung trí tuệ của các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, có uy tín. Những nội dung trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất và kết luận tại hội thảo sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách tại các tỉnh Tây Nam Bộ nói chung và Cà Mau nói riêng", đồng chí Hồ Trung Việt nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết, đã nhận được hơn 40 tham luận, cho thấy hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo thực tiễn, các chuyên gia, nhà báo và các giảng viên đến từ các trường chính trị ở các tỉnh Tây Nam Bộ.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách ảnh 2

Hội thảo quy tụ hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà báo và các giảng viên đến từ các trường chính trị ở các tỉnh Tây Nam Bộ.

Hội thảo tập trung nghiên cứu các vấn đề, như: Phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách; đánh giá thực trạng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh Tây Nam Bộ...

Cùng với đó, nêu rõ những đóng góp của hệ thống tạp chí Học viện trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh Tây Nam Bộ.