Hỏi: Xin ông cho biết vài nét chấm phá về thị trường Nam Mỹ?
Ông Nguyễn Văn Bình: Nam Mỹ là khu vực lớn với 500 triệu dân, diện tích 19 triệu km2. Kinh tế ở Nam Mỹ phát triển ở trình độ và quy mô vừa đạt mức 5.000 USD/đầu người năm. Hầu hết các nước ở khu vực này chủ yếu buôn bán với Mỹ.
Tuy là thị trường khá mới đối với Việt Nam nhưng khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển. Năm 2006, XK của Việt Nam sang Nam Mỹ đạt khoảng 512 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Hỏi: Trong khu vực Nam Mỹ, nước nào là bạn hàng lớn và mặt hàng nào được coi là có lợi thế XK của DN Việt Nam, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Bình: Trong khu vực Nam Mỹ, các nước đối tác quan trọng nhất của Việt Nam là Argentina, Chile, Brazil, Venezuela, Peru, Panama.
Các mặt hàng XK vào Mỹ Latinh chủ yếu là giày dép 200 triệu USD, dệt may 52 triệu USD, gạo 181 triệu USD, thủy sản 22 triệu USD, cao su 9 triệu USD, máy tính 18 triệu USD.
Hỏi: Ông có thể cho biết, cơ hội đối với hàng XK của Việt Nam vào Nam Mỹ khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO?
Ông Nguyễn Văn Bình: Là thành viên của WTO, cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng hóa Việt Nam trong khu vực này sẽ tăng đáng kể do có sân chơi bình đẳng với hàng hóa của các nước khác. Nhiều hàng rào phi thuế được giảm bớt nên Việt Nam có thể tăng cường XK một số mặt hàng mới như: rau quả nhiệt đới, mây tre đan và dụng cụ gia đình; đồng thời tăng cường XK những mặt hàng hiện đang có kim ngạch thấp nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh là: gốm sứ, đồ nhựa, máy tính và dây cáp điện.
Thị trường Brazil có nhu cầu lớn về than đá, gạo, dệt may và hải sản; Chi lê có nhu cầu lớn về cà phê, cao su, hải sản và hàng giày dép, quần áo. Bên cạnh đó, những mặt hàng của Việt Nam như than đá, giày dép, may mặc, thuỷ sản, một số nông sản như gạo, hàng điện tử như máy tính, máy in, bật lửa,túi xách, quà tặng có khả năng cạnh tranh do giá thành thấp để phục vụ cho đối tượng thu nhập thấp (40-50% dân số Mỹ Latinh có mức sống dưới mức nghèo khổ).
Thách thức đối với các DN Việt Nam với khu vực này là khoảng cách, không chỉ ở giác độ vận chuyển mà cả về tập quán văn hóa lối sống và nhu cầu thị trường. Người Nam Mỹ vốn có lòng tin yêu và kính trọng Việt Nam thời đánh Mỹ, nhưng hiện họ còn hiểu biết rất ít về kinh tế của Việt Nam. Nhà nước cũng như các DN cần phải làm mạnh công tác xúc tiến thương mại.
Hỏi: Ông dự đoán thế nào về triển vọng buôn bán giữa Việt Nam- các nước Nam Mỹ trong thời gian tới?
Ông Nguyễn Văn Bình: Việt Nam đang hoạch định chiến lược phát triển XK tổng thể cho thời kỳ tới, trong đó đến năm 2010, kim ngạch XK sang châu Mỹ sẽ đạt 15-20 tỷ USD, chiếm 25% kim ngạch XK hàng năm. Dự kiến năm 2007, kim ngạch XK của Việt Nam vào thị trường châu Mỹ sẽ đạt gần 12,2 tỷ USD, trong đó khu vực Nam Mỹ đạt 600 triệu USD.
Triển vọng buôn bán với khu vực Nam Mỹ rất lớn, DN Việt Nam có thể XK các mặt hàng truyền thống như: dệt may, giày dép, xe máy, máy tính, xe đạp, động cơ nhỏ cho nông nghiệp, cơ khí, đồ nhà bếp kim loại, thủ công mỹ nghệ… là những loại hàng rẻ tiền dùng cho người nghèo. Ngoài ra, Nam Mỹ có nhiều mặt hàng DN có thể nhập khẩu phục vụ thị trường trong nước như: bột cá, bã đậu tương, vang Chile và Argentina, thịt bò Argentina chất lượng cao và giá rẻ bất ngờ. Đặc biệt, Coctail Pisco- loại đồ uống khai vị rất thông dụng ở khu vực Nam Mỹ đang tìm đường đến Việt Nam.