Tới dự có Vụ trưởng Vụ văn hoá đối ngoại và UNESCO Phạm Sanh Châu, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Rolf Schulz, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam Peter J.Bumke, Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thể thao và du lịch Nguyễn Văn Nhàn, Giám đốc Sở Ngoại Vụ Hà Nội Hà Văn Quế, giám đốc dự án Năm Đức tại Việt Nam Marina May, cùng nhiều giám đốc các chương trình trong khuôn khổ năm Đức tại Việt Nam.
Năm Đức tại Việt Nam là sáng kiến được Bộ Ngoại Giao Việt Nam đưa ra trong chuyến thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tới CHLB Đức và đã được phía Đức hoan nghênh tán thành. Đại sứ Đức tại Việt Nam bày tỏ: “Đây không phải là một sự kiện hời hợt mà là một chùm sự kiện ngoại giao văn hoá lớn và nghiêm túc, thể hiện sự tăng cường quan hệ chặt chẽ giữa hai nước".
Ông Phạm Sanh Châu nói năm Đức tại Việt Nam còn là một sự kiện tiếp nối thể hiện sự phát triển chính sách ngoại giao văn hoá của Việt Nam trong năm 2009. Theo ông, nếu thuyết “hoa đào 5 cánh” của chính sách ngoại giao văn hoá gồm: mở đường cho các hoạt động ngoại giao khác; là chất xúc tác cho mối quan hệ Việt Nam và các nước; góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài; vận động các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và làm việc tại Việt Nam; tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới, thì sự kiện năm Đức tại Việt Nam chính là sự thể hiện cho cánh thứ 5 của lý thuyết trên.
Logo của sự kiện với 3 màu của |
Hy vọng từ sự thành công của sự kiện này, Việt Nam sẽ học hỏi được các kinh nghiệm quảng bá văn hoá ra nước ngoài nói chung cũng như nước Đức nói riêng. Đồng thời, cùng với các sự kiện văn hoá lớn diễn ra trong năm 2010, sự kiện năm Đức tại Việt Nam cũng như năm Việt Nam tại Đức sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng đưa hình ảnh Việt Nam ra các nước mà đặc biệt là nước Đức.
Sự kiện năm Đức tại Việt Nam hướng tới hai chủ đề lớn là phát triển đô thị và môi trường và đặt các chủ đề này trong tương quan với việc tổng kết những thành quả quan hệ Đức-Việt trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, hợp tác phát triển và kinh tế cũng như viễn cảnh tương lai của các mối quan hệ này. Các hoạt động được diễn ra theo 4 trọng tâm: Nghệ thuật, Môi trường, Đô Thị, và Thảo Luận bắt đầu từ tháng 1-2010 đến tháng 1-2011.
Nói về năm Việt Nam tại Đức, ông Sanh Châu cho biết ngày 5-2 tới, Thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường sẽ sang thăm và khai mạc năm Việt Nam tại Đức với các hoạt động chính là quảng bá văn hoá, nghệ thuật và du lịch “nhằm gắn kết hơn nữa cộng đồng người Đức gốc Việt đang sinh sống tại Đức hướng về quê hương” bên cạnh quảng bá văn hoá, hình ảnh Việt Nam tới người dân Đức.
Mọi thông tin về các hoạt động của năm Đức tại Việt Nam được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử “ Năm Đức tại Việt Nam” theo địa chỉ: www. DEUSCHLAND-IN-VIETNAM.DE