Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ song phương Việt Nam-Thái Lan

Tờ The Nation (Thái Lan) vừa đăng tải bài bình luận có tiêu đề "50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam: Từ nền tảng Di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” vào ngày 19/5/2026 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia (1976-2026).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Bài viết đề cao di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chuyến thăm Thái Lan của Người vào tháng 7/1928 đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị hai nước. Báo Nhân Dân xin giới thiệu tới bạn đọc toàn bộ bài viết này:

"Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong suốt quá trình này, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được coi là nền tảng nhân văn quan trọng, góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Thái Lan vào tháng 7/1928 với mục đích thúc đẩy lòng yêu nước trong cộng đồng kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại đây, từ đó đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam.

Trong gần hai năm hoạt động tại Thái Lan, Người đã đi qua nhiều địa phương, bao gồm Bangkok, Bản Đông (Phichit), và một số tỉnh phía Đông Bắc như Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charoen, Ubon Ratchathani, Mukdahan và Nong Khai.

Cuối năm 1929, Người rời Thái Lan sang Hồng Kông (Trung Quốc). Khoảng tháng 3/1930, Người trở về vùng Đông Bắc Thái Lan để gặp gỡ các cán bộ Việt Nam, sau đó đến Bangkok trước khi rời Thái Lan vào đầu năm 1930.

Mặc dù thời gian sinh sống và làm việc tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của người dân Thái Lan đã để lại cho Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn tượng sâu sắc.

Vì vậy, đến bất cứ nơi nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyên kiều bào Việt Nam cần cù làm việc, sống lương thiện, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục, truyền thống của Thái Lan.

Người đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam và người dân Thái Lan, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai quốc gia.

bqjeadlb4szxjsgryju7.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm tỉnh Thái Nguyên trong mùa thu hoạch ngày 30/9/1954. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Hơn nữa, triết lý ngoại giao “thêm bạn, bớt thù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một trong những yếu tố then chốt đặt nền tảng cho cách tiếp cận linh hoạt, thích ứng và nhân văn sâu sắc trong quan hệ quốc tế.

Nguyên tắc này nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm thiểu xung đột.

Trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam, triết lý này được thể hiện qua việc nhấn mạnh tình láng giềng tốt đẹp và việc thúc đẩy các giá trị văn hóa chung Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và các nguyên tắc đạo đức, cùng nhau tạo nên nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài.

Theo đó, ngay sau khi ông Pridi Banomyong lên nắm quyền ở Thái Lan năm 1946, chính phủ Thái Lan đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại trong giai đoạn đầu sau khi giành độc lập.

8tp5g5cvf2lp05mzx34d.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại diện từ miền Nam Việt Nam, tháng 10/1949. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tháng 8/1946, một văn phòng đại diện của Chính phủ Việt Nam được thành lập tại Bangkok, gọi là Phái đoàn, dựa trên thư giới thiệu do quyền Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng ký ngày 7/7/1946.

Văn phòng này chịu trách nhiệm liên lạc với các chính phủ và phái đoàn đại diện nước ngoài, đồng thời đóng vai trò là đầu mối kết nối với cộng đồng kiều bào Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới và huy động sự ủng hộ cho cuộc kháng chiến trong nước".

The Nation

Có thể bạn quan tâm