Năm 2016: Tăng 5,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

NDO -

NDĐT - Năm 2016, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tăng 5,9 triệu người (8,5%) so với năm 2015. Số thu tăng 490 nghìn tỷ đồng (18,5%), giảm nợ so với năm 2015 là 2.000 tỷ đồng (1,5%)... là những con số khả quan của ngành Bảo hiểm xã hội trong năm 2016.

Năm 2016: Tăng 5,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Sáng nay, 3-1-2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo những kết quả công tác năm 2016 và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, ngành Bảo hiểm xã hội Việt nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Quốc hội và Chính phủ giao cho. Với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, ước tính đến hết tháng 12-2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 75,4 triệu người, đạt 100,8% kế hoạch. Trong đó, số người tham gia BHYT là 75,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 81,3% dân số, vượt 2,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Về chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 254.657 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch điều chỉnh, tăng 38.080 tỷ đồng (17%) so với năm 2015.

Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN cơ bản được kiểm soát, không gia tăng số tuyệt đối và giảm tỷ lệ (nợ/số phải thu) so với năm trước. Theo báo cáo của BHXH thì dự kiến số nợ đến hết tháng 12-2016 là 9.633 tỷ đồng, chiếm 3,66% so với số phải thu.

Năm qua, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được giải quyết kịp thời, ước giải quyết các chế độ BHXH cho 8,67 triệu lượt người (chưa bao gồm khối lực lượng vũ trang), tăng 640 nghìn lượt người (7,9%) so với năm 2015. Ngành đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho gần 850 nghìn lượt người hưởng chế độ BHTN, tăng trên 100 nghìn lượt người (13,9%) so với năm 2015.

Năm 2016: Tăng 5,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tính đến hết năm 2016, ngành BHXH và Y tế đã phục vụ trên 144 triệu lượt người khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT, tăng 14 triệu lượt người (10,8%) so với năm 2015.

Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, năm 2016, chế độ BHXH, BHTN cho người lao động được chi trả kịp thời, đầy đủ với gần 2,6 triệu người nhận qua hệ thống bưu điện, gần 300 nghìn người nhận qua thẻ ATM. Hoạt động đầu tư tài chính được thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo an toàn, hiệu quả; tiền sinh lời trong năm ước đạt 100,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Công cuộc cải cách hành chính thời gian qua đã có những kết quả đáng ghi nhận. Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành được cắt giảm xuống còn 32 thủ tục (giảm một thủ tục so với thời điểm cuối năm 2015), thành phần hồ sơ giảm 32%; tiêu thức tờ khai, biểu mẫu giảm 42%; quy trình, thao tác thực hiện giảm 54%.

Đẩy mạnh các dự án về công nghệ thông tin, năm 2016, BHXH Việt Nam đã triển khai hai dự án có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của ngành. Đầu tiên là Hệ thống kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc để cung cấp, tra cứu dữ liệu BHYT và giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh. Hệ thống này đã kết nối thành công với 99,5% cơ sở khám chữa bệnh tại 63 tỉnh, thành.

Hiện nay, ngành cũng đã thu thập và nhập thông tin của trên 24,2 triệu hộ gia đình tham gia BHYT, cơ bản đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho 65,7 triệu người. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đã xây dựng hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình để cập nhật và cấp số định danh duy nhất cho mỗi cá nhân.

Đánh giá về thành tựu của ngành năm 2016, ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, dù năm qua ngành kinh tế khó khăn nhưng ngành BHXH cũng đã có những kết quả rất tích cực. Số đối tượng tham gia BHXH tăng 5,9 triệu người (8,5%); số thu tăng so với năm trước 490 nghìn tỷ đồng (18,5%), so với chỉ tiêu vượt 1,3%. Đến 31-12-2016 số nợ là 7.795 tỉ đồng, chiếm 3,3% so với số phải thu (số nợ cùng kỳ năm 2015 là 9.920 tỉ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu). Như vậy, năm 2016, ngành BHXH đã giảm nợ 2.000 tỷ đồng, tương đương giảm 1,5% so với năm 2015.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, ông Nguyễn Minh Thảo cũng cho rằng, chính sách BHXH, BHYT hiện nay còn một số vướng mắc ở chỗ là một số chế độ theo quy định pháp luật còn chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời dẫn đến các cơ quan BHXH lúng túng trong tổ chức, làm ảnh hưởng tới người dân. Mặc dù số nợ đã giảm so với năm trước nhưng vẫn cao và chưa khắc phục được những vướng mắc từ việc không có khả năng thu hồi nợ những doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc các doanh nghiệp không thuân thủ đúng pháp luật.

Một vấn đề nóng của ngành BHXH cũng được ông Thảo chỉ ra chính là tình trạng trục lợi quỹ BHYT chưa được khắc phục triệt để, nhất là việc các cơ sở khám chữa bệnh lợi dụng các chính sách mở rộng quyền lợi người bệnh. Công cụ để giám định, đánh giá việc chỉ định điều trị còn đang trong giai đoạn xây dựng. Hệ thống thông tin giám định BHYT còn chậm do nhiều cơ sở khám chữa bệnh phối hợp chưa tốt hoặc thực hiện chưa đúng yêu cầu kỹ thuật.

Với chỉ tiêu được giao là phải đạt 82% dân số tham BHYT trong năm 2017, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định quyết tâm ngành sẽ phấn đấu đạt tỉ lệ này là 85%. Ông bày tỏ “Với những kết quả khả quan của năm 2016, toàn ngành không chủ quan mà sẽ quyết tâm hơn nữa với những nhiệm vụ trọng tâm, một là cải cách hành chính để tạo sự thuận tiện hơn nữa cho người dân; hai là phát triển đối tượng tham gia BHYT để đảm bảo được nguồn thu; ba là đảm bảo tốt chế độ cho người dân để họ thuận lợi hơn khi tham gia vào BHXH”.