Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh-Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hoài Anh-Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Vũ Mạnh Hà-Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Nguyễn Hồng Phong-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương tham dự buổi lễ.
Trong không khí vui mừng, phấn khởi, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống cùng di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026); những thành tựu nổi bật của ngành y tế Thanh Hóa.
Đại diện tỉnh Thanh Hóa biểu dương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đã có những đóng góp to lớn trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế Thanh Hóa.
Niềm vui được nhân thêm bởi đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa khai trương, đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tỉnh hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ.
Qua thống kê, mỗi năm ở Thanh Hóa phát hiện khoảng 6.000-7.000 người bị ung thư. Phần lớn người bệnh phải chuyển ra các bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị, gây quá tải cho tuyến trên, tăng chi phí, thêm “gánh nặng" với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa quyết định bố trí nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, triển khai thực hiện dự án Hệ thống xạ trị gia tốc có chi phí thực tế gần 80 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với dự toán.
Hệ thống thiết bị đã được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ nước ngoài khẩn trương lắp đặt, làm việc xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hiện đang hoàn tất kiểm định an toàn bức xạ, hiệu chỉnh kỹ thuật, đào tạo nhân lực, đưa vào vận hành, đáp ứng yêu cầu điều trị, bảo vệ sức khỏe người bệnh.
Được biết, khi hệ thống xạ trị vận hành ổn định, hơn 50% bệnh nhân có chỉ định xạ trị sẽ có cơ hội được điều trị tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sẽ giảm chi phí và thời gian chờ đợi cho người bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, nâng cao năng lực chuyên môn của y tế địa phương.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, việc Thanh Hóa đầu tư và đưa vào hoạt động Hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh là bước đi đúng hướng, phù hợp với chủ trương phân cấp kỹ thuật và phát triển mạng lưới điều trị ung thư theo vùng. Bộ Y tế đánh giá cao sự quan tâm, quyết tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; sự chủ động của Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa trong chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn bức xạ và hoàn thiện quy trình chuyên môn để hệ thống được vận hành hiệu quả, an toàn.
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đặc biệt vùng sâu, vùng xa; tăng cường chuyển giao, phát triển chuyên môn, kỹ thuật cao tại bệnh viện tuyến tỉnh, giảm tải cho tuyến y tế Trung ương. Bên cạnh đó tỉnh cần quan tâm đào tạo, giữ chân nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; tăng cường y đức, giữ gìn hình ảnh “lương y như từ mẫu”.
Thứ trưởng Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu bản thân mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện, cống hiến, đáp ứng mong mỏi nhân dân. Đồng thời, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng ngành Y tế Thanh Hóa tiếp tục có bước phát triển mới, trở thành điểm sáng trong hệ thống y tế cả nước; góp phần đưa Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa trở thành trung tâm điều trị ung thư uy tín ở Bắc Trung Bộ.
Đại diện Bộ Y tế cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư trang thiết bị, chuyên môn, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, giảm chuyển tuyến, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.