Năm 2007, đầu tư 750 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch

Năm 2007 được ngành du lịch xác định là "Năm nâng cao chất lượng sản phẩm và cải cách hành chính", thực hiện mục tiêu đón từ 4 đến 4,4 triệu lượt du khách quốc tế, 19 đến 20 triệu lượt khách nội địa. Trong đó chương trình hành động quốc gia về du lịch năm nay sẽ tập trung vào bốn nhiệm vụ chủ yếu: Chỉ đạo và phối hợp tổ chức thành công Năm du lịch Thái Nguyên và những sự kiện du lịch hưởng ứng có tính quốc tế và liên vùng. Ðẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, tổ chức mười đoàn khảo sát quốc tế đến Việt Nam và tham gia 11 hội chợ du lịch cùng bốn đợt giới thiệu điểm đến tại các thị trường trọng điểm; chuẩn bị phát động Năm du lịch Việt Nam 2009. Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, tăng khả năng cạnh tranh và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về du lịch, hoàn thành khung tiêu chuẩn dịch vụ trong ngành và chương trình liên thông đào tạo du lịch từ trung cấp đến cao đẳng và đại học.

Cũng trong năm nay, ngành du lịch tiếp tục được ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 750 tỷ đồng, tăng 21 % so với kế hoạch năm 2006, trong đó tập trung đầu tư cho các dự án thuộc các khu du lịch quốc gia, các dự án thuộc địa bàn động lực phát triển du lịch miền trung - Tây Nguyên, các dự án thuộc phụ cận TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các dự án vùng sâu, vùng xa.

 Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương thành tựu của ngành du lịch trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, du lịch là ngành tổng hợp nhiều lĩnh vực và mang tính liên ngành, liên vùng. Du lịch phát triển sẽ thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng và nhiều ngành liên quan; góp phần nâng cao đời sống cộng đồng dân cư, mở rộng giao lưu văn hóa; nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong khu vực và thế giới; đồng thời là nguồn xuất khẩu tại chỗ, mang lại nguồn ngoại tệ và vốn đầu tư lớn cho đất nước.

Thời gian tới, ngành du lịch phải tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức tầm quan trọng, vị trí, vai trò của du lịch trong nhân dân và các cấp chính quyền; từng bước huy động được sức mạnh tổng lực qua sự hỗ trợ, giúp đỡ và liên kết hoạt động của các ngành; thực hiện xã hội hóa hoạt động du lịch với sự tham gia của toàn dân và nhiều thành phần kinh tế; thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài qua việc tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế. Trước mắt, ngành du lịch cần nhanh chóng hoàn thành và từng bước điều chỉnh, tính toán lại công tác quy hoạch du lịch từ tổng thể đến các vùng, miền; quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn chiến lược và mang tính dài hạn, bền vững.

Ðây là việc trọng yếu nhất trong công tác quản lý nhà nước về du lịch bởi đó là điều kiện và là cơ sở xây dựng các dự án, thu hút đầu tư. Nhiệm vụ từ nay đến năm 2010, ngành phải có được nhiều dự án du lịch lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển. Bên cạnh đó, ngành du lịch cần nhanh chóng đổi mới phương thức quản lý, kinh doanh để hội nhập quốc tế; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực du lịch lành nghề thông qua phương thức Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm; từng bước hình thành một hệ thống đào tạo hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm