Đó là nhận định của ông Jordan Ryan, Nguyên Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.
Năm 2005, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế. Tỷ lệ đói nghèo tiếp tục giảm, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng. Các chỉ số xã hội của Việt Nam cũng tiếp tục được cải thiện. UNDP cũng đánh giá cao báo cáo về tình hình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ mà Chính phủ Việt Nam đưa ra tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.
Mặt khác, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết tài trợ cho Việt Nam hơn 3,7 tỷ USD vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) tại Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2005 vừa diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam hiện là một trong số ít nước ở trên thế giới nhận được khoản tài trợ lớn như vậy.
Ông J. Ryan cho biết vào năm 2006, UNDP sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong các chương trình mục tiêu quốc gia và sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, thông qua một chương trình hợp tác với Chính phủ Việt Nam.