Hai cây vợt đều chơi rất hay séc đầu tiên, không cây vợt nào bị mất điểm break và phải bước vào loạt tie-break. Djokovic bị mất điểm mini-break ngay lần giao bóng đầu tiên, để Federer tận dụng cơ hội, ăn liền hai điểm, dẫn 3-0. Djokovic cũng chứng tỏ bản lĩnh của cây vợt số 1, gỡ 3-4, rồi vươn lên dẫn lại 5-4 và 6-5. Loạt tie-break diễn ra rất hấp dẫn, hai cây vợt lại hòa 6-6. Cầm giao bóng, Federer dẫn 8-7, liền đó, Djokovic đánh bóng hỏng và Federer thắng séc đầu bằng loạt tie-break ở tỷ số 9-7.
Séc 2, Djokovic sớm bẻ được điểm break nhưng sau cú trượt chân ngã, anh phải nhờ đến nhân viên y tế “chăm sóc” cổ chân và vất vả mới giao bóng ăn điểm, dẫn 3-1. Tỷ số tiếp tục là 4-2 rồi 5-3 nghiêng về Djokovic. Cây vợt người Serbia kêt thúc séc 2 với tỷ số 6-4, gỡ 1-1.
Séc 3 diễn ra cân bằng, hai cây vợt so kè từng điểm đến tỷ số 6-6 và lại phải đánh loạt tie-break. Lần này, Djokovic không mắc sai lầm, thắng tie-break 7-4, vươn lên dẫn 2-1.
Diễn biến séc 4 rất kịch tính. Federer bị mất điểm break khi cầm giao bóng ở tỷ số 2-3 để Djokovic dẫn 4-2. Cầm giao bóng, Djkovic ghi điểm 5-2 dù khá chật vật trước quyết tâm của Federer. Cầm giao bóng ăn điểm và bẻ lại break, Federer gỡ lại 4-5 đồng thời đến lượt cầm giao bóng và tỷ số được cân bằng 5-5. Djokovic lại mất điểm break để Federer cầm giao bóng thắng séc 4 với tỷ số 7-5. Một trận đấu rất cân sức cân tài.
Séc 5 quyết định, Djokovic với bản lĩnh của mình đã giành điểm break và thắng 6-4. Chung cuộc, Djokovic thắng 3-2 (6-7, 6-4, 7-6, 5-7 và 6-4).
*Trước đó, ngày 5-7, cây vợt người Séc P. Kvitova đã giành chức vô địch đơn nữ sau khi đánh bại cây vợt người Canada E. Bouchard 2-0 (6-3, 6-0).