Những quy định về sự thay đổi chính sách này của Nhà Trắng được ghi trong một biên bản của Bộ Quốc phòng vào ngày 7-7 vừa qua.
Ông Tony Snow, người phát ngôn của Tổng thống G. Bush nói rằng đây không phải là chuyện đảo ngược chính sách.
Tuy nhiên, quyết định cho phép các tù nhân tại vịnh Guantanamo được hưởng các quyền trong Công ước Geneva rõ ràng đi ngược lại quan điểm trước đó của chính phủ Bush cho rằng các tù nhân này không phải là tù nhân chiến tranh.
Nhà Trắng vừa đưa ra thông báo về sự thay đổi chính sách này sau gần hai tuần kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết những quy định trong công ước Geneva được áp dụng cho các tù nhân của Mỹ.
Tổng thống Mỹ G. Bush từ lâu đã chống lại quan điểm cho rằng các tù nhân bị giam giữ tại trại giam Guantanamo của Mỹ là tù binh chiến tranh được hưởng các quyền theo Công ước Geneva.
Nhà Trắng đưa ra thông báo trên sau gần hai tuần kể từ khi Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết rằng các tòa án quân sự tại vịnh Guantanamo là bất hợp pháp.
Chính quyền của ông Bush đã chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế vì sự đối xử tàn tệ với những tù nhân bị giam giữ tại các trại giam Guantanamo.
Trại giam Guantanamo được Mỹ thiết lập từ năm 2002.
Theo luật sư Daniel Dell’Orto thuộc Bộ quốc phòng Mỹ, có khoảng 1000 tù nhân đang bị giam giữ tại các nhà tù quân sự của Mỹ trên toàn thế giới, trong đó tại trại giam Guantanamo có 450 tù nhân.
Chính sách mới này của Mỹ chỉ áp dụng cho những người đang bị giam giữ tại các trại giam quân sự của Mỹ, chứ không áp dụng cho những người đang bị Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) giam giữ, trong đó có Khalid Sheikh Mohammed, kẻ bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 vào nước Mỹ.
Công ước Geneva được thông qua sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhằm bảo đảm những tiêu chuẩn bảo vệ tối thiểu cho những tù nhân là những người không trực tiếp tham gia chiến đấu và các cựu chiến binh.