ND - Xu hướng tăng cường đoàn kết, hợp tác liên kết khu vực và quốc tế tiếp tục là nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của nhiều nước Mỹ la-tinh và vùng Caribe.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp và xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các nước và các tổ chức khu vực Mỹ la-tinh như: Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Cộng đồng quốc gia Nam Mỹ (CSN), Cộng đồng Caribe (CARICOM), Sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ (ALBA)... nhận thức rõ sự cần thiết thúc đẩy hợp tác liên kết khu vực và quốc tế nhằm tạo động lực cho sự phát triển của mỗi nước nói riêng và khu vực nói chung, đồng thời có đủ khả năng đương đầu với những thách thức của thời đại mới.
Một loạt sự kiện quan trọng vừa diễn ra mới đây như: Hội nghị cấp cao MERCOSUR lần thứ 33; Hội nghị cấp cao CARICOM lần thứ 28 và chuyến thăm của Tổng thống Venezuela tới ba nước Nga, Belarus và Iral, đánh dấu nỗ lực không mệt mỏi của các nước Mỹ la-tinh và vùng Caribe nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác, liên kết khu vực và quốc tế.
Hội nghị cấp cao MERCOSUR lần thứ 33 với sự tham gia của các nước thành viên: Brazil, Argentina, Paraguay, Urugoay và Venezuela và ba nước thành viên liên kết: Chile, Bolivia, Ecuador diễn ra tại Thủ đô Asuncion (Paraguay) ngày 29-6 đã ra tuyên bố chung nêu bật quyết tâm tăng cường hợp tác liên kết khu vực, bất chấp nhiều khó khăn nảy sinh trong quá trình hội nhập. Tuyên bố chung Asuncion tái khẳng định cam kết tăng cường liên kết năng lượng tại Nam Mỹ, coi đây là công cụ chống đói nghèo tại khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng cùng phối hợp hành động tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm chống lại chính sách trợ cấp nông nghiệp của các nước phát triển.
Các nhà lãnh đạo MERCOSUR đã thảo luận nhiều biện pháp đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong khối, tạo điều kiện giúp đỡ các nước thành viên kém phát triển và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. Thành lập năm 1991, MERCOSUR tập hợp các nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ với GDP lên tới 1.200 tỷ USD tương đương với 75% GDP của toàn khu vực. Ngay sau Hội nghị cấp cao MERCOSUR, tại Thủ đô Brít-giơ-tao (Barbados) đã diễn ra Hội nghị cấp cao CARICOM lần thứ 28 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo 15 nước thành viên.
Hội nghị cấp cao CARICOM đã thống nhất thành lập Thị trường và Kinh tế duy nhất (MEUC) vào năm 2008 - một quyết định quan trọng trong quá trình hợp tác, liên kết khu vực Caribe nhằm tạo điều kiện tăng cường sự cạnh tranh của các nước trong khu vực này trên phạm vi toàn cầu. CARICOM thành lập ngày 4-7-1973, với mục tiêu ban đầu thúc đẩy quá trình hợp tác liên kết khu vực; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, văn hóa giữa các nước thành viên. Hơn ba mươi năm qua, tổ chức này đã không ngừng lớn mạnh và thu hút nhiều nước trong khu vực tham gia.
Từ bốn thành viên ban đầu đến nay đã tăng lên 15 thành viên và bảy nước quan sát viên. Mục tiêu mà CARICOM phấn đấu hướng tới thành lập một liên minh theo mô hình Liên hiệp châu ẤU (EU) trong tương lai. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa CARICOM với Cu-ba, Venezuela có bước phát triển rất mạnh.
Cuba và CARICOM đã ký Hiệp định tự do thương mại năm 2000 và hai lần tổ chức hội nghị cấp cao để thúc đẩy hợp tác song phương. Hiện có hàng nghìn chuyên gia Cu-ba trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đang làm việc ở các nước CARICOM và hơn 5.000 sinh viên của khu vực này đang theo học tại hòn đảo "Tự do". Venezuela, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ năm trên thế giới, tích cực triển khai dự án hợp tác năng lượng Caribe (PETROCARIBE) để giúp đỡ và cung cấp nguồn năng lượng giá ưu đãi cho các nước thành viên CARICOM.
Không chỉ tăng cường hợp tác liên kết khu vực, các nước Mỹ la-tinh đang tích cực mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với các nước, các tổ chức khác trên thế giới, nhất là các nước giàu tiềm năng kinh tế như: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iral... Chuyến thăm của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tới Nga, Belarus và Iral từ ngày 28-6 đến 3-7 (thời gian gần một năm, Tổng thống Hugo Chavez cũng đã tiến hành chuyến thăm ba nước trên), cùng với hàng chục hiệp định hợp tác kinh tế, năng lượng, thương mại, kỹ thuật quân sự... giữa các bên được ký đã chứng minh cho việc nỗ lực mở rộng quan hệ quốc tế của các nước Mỹ la-tinh, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mỗi nước vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.