1. Đêm 13-3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phá chuyên án 027T mua bán trái phép cần sa, bắt năm đối tượng: Vũ Văn Hoà, sinh năm 1984; Phạm Trung Kiên, sinh năm 1985; Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1981, đều ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Phạm Thu Hương, sinh năm 1969; ở ngõ 40, Bùi Ngọc Dương và Nguyễn Minh Cường ở tổ 12, Ngọc Hà, Ba Đình (Hà Nội), thu giữ 2kg cần sa khô.
Mở rộng điều tra, đã phát hiện đường dây trồng, mua bán trái phép cần sa do Phạm Văn Tạc (sinh năm 1972, ở Hưng Yên) cầm đầu, khởi tố, bắt giữ 10 đối tượng.
Thủ đoạn hoạt động của chúng rất tinh vi, bán cần sa di động tại các phố trên địa bàn nội thành Hà Nội, liên tục thay đổi địa điểm giao hàng, trao đổi mua bán ma tuý qua điện thoại di động.
Ngoài nguồn cần sa lấy từ các tỉnh phía Nam, bọn chúng còn được trồng cần sa ngay tại Hưng Yên và Hà Tây.
Trong đường dây này, có nhiều tên vận chuyển, buôn bán hàng chục kg cần sa như: Phạm Văn Tạc 15,7 kg; Nguyễn Xuân Thủy 18,7 kg; Hoàng Đức Thọ 14,7 kg; Đặng Xuân Toàn 8,1 kg; Nguyễn Xuân Đại 2 kg, Phạm Trung Kiên 7 kg cần sa...
Ban chuyên án đã phá hơn 7/000 m2 trồng cây cần sa tại Thạch Thất, Hà Tây và Lương Sơn, Hoà Bình.
2. Ngày 28-4, tại địa bàn xã Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh, Đồn biên phòng 11 BĐBP Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện ba đối tượng đi xe ô tô BKS: L- 4060 vận chuyển trái phép chất ma tuý qua Trung Quốc tiêu thụ, đã bắt giữ hai đối tượng Đinh Hữu Viễn (1971) và Phạm Văn Thuỷ (1982) đều ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng; thu 21 bánh heroin (7,151 kg).
Bước đầu xác định đây là một đường dây ma tuý xuyên quốc gia.
Cơ quan điều tra đang truy nã một đối tượng trong đường dây
3. Ngày 19-4, P4 phối hợp với PC17 CATP Hà Nội phá chuyên án 107T mua bán vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, bắt Ngô Mạnh Thắng (1967) ở Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, thu 712 viên thuốc gây nghiện, 3.400 viên thuốc hướng thần, 3 triệu đồng cùng một số tang vật.
Điều tra mở rộng, ngày 24-4 bắt thêm Nguyễn Bích Liên. SN 1951 trú tại 124 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, thu 631 viên thuốc gây nghiện.
4. Ngày 25-4-2007, P2/C17 phối hợp với PC17 Hà Tĩnh, Nghệ An, bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh phá chuyên án 407C mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào vào Việt Nam.
Công an phát hiện hai đối tượng đi xe ô tô mang BKS Lào, chúng đã nã súng chống trả quyết liệt, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng trinh sát đã bắt giữ đuợc Vừ Vả Tông, dân tộc Mông hiện trú tại bản Cò Hạy, Khăm Cợt tỉnh Bolykhamsay (Lào), còn Vừ Pá Cha ( em trai của Tông) đã trốn thoát. Ban chuyên án thu 19 bánh heroin, một xe ô tô BKS Lào,
5. Vào hồi 20 giờ 15 phút đêm 15-4, các trinh sát Phòng PC17 Công an TP Hồ Chí Minh bắt tên Nguyễn Chí Toàn (ngụ quận 1) đang mang trong người 8 viên thuốc lắc. Toàn khai nhận mua số thuốc trên của Nguyễn Hoàng Hùng (ngụ tại phường 3, quận 5).
Khám xét nhà Hùng, CA thu giữ 355 viên thuốc lắc cùng 7 bịch Ice (chất gây nghiện) cân nặng 3,676g và Vũ Quang Anh (ngụ quận 5) là đối tượng giao ma túy cho Hùng thu giữ 2.275 viên, 65 bịch Ice có trọng lượng 35,83179g, 1 gói cần sa nặng 2,0066g.
Vào hồi 23 giờ 22-4, lực lượng PC17 đã bắt tên trùm Nguyễn Tuấn Khanh, Việt kiều Australia mang đến bốn số hộ chiếu khác nhau.
Tại đại bản doanh trú ẩn của Khanh số 264/12 ấp Cây Bàng, phường Thủ Thiêm, quận 2, CA khám phá 4,7104g Ice, một nửa viên thuốc lắc vì hắn đang chơi dở, một xe ôtô, 700USD...
Tổng cộng 14 tên bị bắt, trong đó có nhiều tên đồng bọn của Khanh tiếp tục sa lưới gồm Lê Đại Nghĩa, Trương Văn Cường và Trần Đăng Khoa, CA thu giữ thêm 125 viên thuốc lắc...
6. Hồi 1 giờ 10 phút ngày 28-4, Cục CSĐT tội phạm ma tuý phối hợp với các lực lượng bất ngờ ập vào vũ trường New Century, bắt quả tang một số đối tượng tàng trữ trái phép thuốc lắc tại vũ trường này.
Qua kiểm tra, phân loại 1.175 người có mặt trong vũ trường, phát hiện 239 người phản ứng dương tính với ma tuý (trong đó 62 trường hợp dương tính với thuốc lắc). Kiểm tra hiện trường và khám xét vũ trường, đã thu giữ 116 viên thuốc lắc (có hai loại thuốc lắc mới lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam) và một số gói ma túy.
Qua điều tra, cơ quan điều tra chứng minh khi trào lưu sử dụng thuốc lắc phát triển, Dương đã chỉ đạo cho mở nhạc kích động với âm thanh cực lớn, ánh sáng mờ ảo thoả mãn nhu cầu của dân nhảy, thu hút số đông đối tượng này vào vũ trường uống rượu mạnh và sử dụng thuóc lắc, thậm chí còn bố trí kèm theo gái nhảy dẫn (gọi là chim mồi) để phục vụ khách lắc nhảy múa điên cuồng.
Các con nghiện mua thuốc lắc ở ngoài sau đó mang vào vũ trường, để công khai lẫn trong các đĩa hạt dưa trên bàn rượu hoặc truyền tay nhau cắn, thậm chí có đối tượng khai mua thuốc lắc ngay tại vũ ttường.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can trong vụ án, trong đó Nguyễn Đại Dương bị khởi tố vì tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý và kinh doanh trái phép.
7. Ngày 21-5, Cục CSĐT tội phạm ma tuý phối hợp với PC17 CA An Giang phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia qua An Giang về TP Hồ Chí Minh đi Đài Loan tiêu thụ, bắt ba đối tượng: Huỳnh Thị ánh (1970) ở Nam Vang, Campuchia, Weichunlun (tức A Lủng) sinh 1965, quốc tịch Đài Loan và Phan Thị Cẩm Tú (1976) ở phường 8, quận 11, TP Hồ Chí Minh, thu 3 bánh hêroin (1,2 kg), một xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Mở rộng đấu tranh bắt ba đối tượng, thu thêm 3 bánh hêroin.
8. Ngày 11-9, Cục CSĐT tội phạm ma tuý phối hợp với công an Bắc Giang phá chuyên án 119H mua bán, vận chuyển ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Bắc Giang đi Trung Quốc tiêu thụ, bắt Hồ Văn Hồng, Nguyễn Văn Thạo đều trú tại Bắc Giang và Phạm Văn Hoà, trú tại Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn thu 4 bánh hêroin.
Mở rộng chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng, thu 6 bánh hêroin, một ô tô.
9. Ngày 22-9, Cục CSĐT tội phạm ma túy phối hợp với PC17 Công an Hà Tây phá chuyên án 234S mua bán, vận chuyển ma tuý trái phép từ Tây Bắc về Hà Tây tiêu thụ, bắt hai đối tượng Hờ A Sính Lứ, sinh năm 1982 và Hờ A Chư, sinh năm 1985 đều ở Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La tạm giữ hai đối tượng, thu 12 bánh hêroin.
10. Rạng sáng 26-12, tại TP Thái Nguyên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) CA tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang một vụ vận chuyển ma tuý trái phép lớn, thu 57 bánh heroin. Hai đối tượng đi trên ô tô lập tức bị bắt giữ.
Tại cơ quan CA, đối tượng lái xe khai tên là Đỗ Minh Tiến (SN 1982, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên); người đi cùng trên xe là Lê Mạnh Hùng (SN 1972, trú tại Mường Thanh, Điện Biên).
Số ma tuý trên được cất giấu trong cốp xe và dưới ghế phụ xe ô tô Toyota Corona biển số 31A - 0368 mang biển xanh.
Đáng chú ý, Lê Mạnh Hùng là đối tượng bị Công an tỉnh Lai Châu phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2000 về tội mua bán trái phép chất ma tuý và lưu hành tiền giả.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.