Những năm trước đây, lĩnh vực vận hành, khai thác kho nổi, bảo dưỡng các công trình dầu khí hoàn toàn do các công ty - nhà thầu nước ngoài đảm nhận. Nhưng 10 năm trở lại đây, bằng việc thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ khai thác dầu khí (PPS), ngành dầu khí Việt Nam đã có một đội ngũ cán bộ, kỹ sư làm chủ các tàu khai thác, chế biến trên biển mà điển hình là tàu Ruby II, tàu kho nổi FSO-5.
Chia sẻ với chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Hùng Dũng, Tổng Giám đốc PTSC cho biết: "Trong chuỗi dịch vụ kỹ thuật dầu khí, khâu chế biến và vận hành kho nổi là khâu phức tạp nhất, nhưng cũng là khâu đẻ ra lợi nhuận nhiều nhất".
Năm 2011 vừa qua, doanh thu của PPS đã đạt tới 520 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 104,73 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 86 tỷ đồng. Tháng 5-2010, lễ bàn giao kho chứa FSO-5 đã diễn ra ở cảng Hải Phòng. Ðây là con tàu kho nổi có sức chứa gần 500 nghìn tấn dầu, có hệ thống kỹ thuật phức tạp, được đầu tư gần 200 triệu USD. Tôi hỏi kỹ sư Lê Cự Tân, Phó Tổng Giám đốc PTSC: "Con tàu to như thế, phức tạp như thế, cán bộ, kỹ sư của ta có đảm đương vận hành và quản lý được không?". Anh Lê Cự Tân chỉ sang người đứng bên cạnh: "Ðây là thủ lĩnh của các kho nổi, tàu dịch vụ đây". Hỏi ra mới biết, đó là Nguyễn Vinh Nhị Phương, Giám đốc Công ty PPS, chàng trai Ðà Nẵng mới ngoài 30 tuổi. Mới đó mà đã gần ba năm, Giám đốc Phương cùng gần 100 cán bộ, kỹ sư PPS ra Nhà máy đóng tàu Nam Triệu nhận bàn giao tàu chế biến dầu FSO-5 - để chuyên chở ra Biển Ðông, phục vụ việc khai thác, trung chuyển, chế biến dầu cho mỏ Bạch Hổ. Tàu có sức chứa một triệu thùng và khả năng nhận dầu là 50 nghìn thùng/ngày. Cùng với trang thiết bị hiện đại, có nhiều tính năng vượt trội phục vụ việc khai thác dầu khí ngoài khơi, FSO PTSC Bạch Hổ được xem như là kho nổi chứa dầu lớn nhất được đóng tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện nay.
Ðiểm qua những mốc son của PTSC, có thể thấy những bước tiến bộ vượt bậc của đội ngũ cán bộ, kỹ sư PPS, mở đầu bằng việc tiếp nhận quản lý tàu Ruby Princess. Ðây là tàu FPSO (Floating Production Storage and Offloading) đầu tiên mà Tổng Công ty PTSC sở hữu và đưa vào khai thác vận hành, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng dầu khí. Xí nghiệp Dịch vụ khai thác dầu khí là đơn vị đầu tiên cung ứng dịch vụ vận hành bảo dưỡng tàu FPSO/FSO tại thời điểm đó, mở ra một lĩnh vực chiến lược hoàn toàn mới cho công ty và Tổng công ty. Ðây là loại hình dịch vụ kỹ thuật cao do công nghệ quản lý vận hành đòi hỏi trình độ tay nghề cao, giá trị đầu tư rất lớn, đồng thời sự cạnh tranh quốc tế vô cùng gắt gao. Tàu được cung cấp cho Petronas Carigali Vietnam Ltd thuê với thời hạn hợp đồng tám năm, hoạt động khai thác tại mỏ Ruby, Lô 01, 02 ngoài khơi Việt Nam. Tàu có sức chứa một triệu thùng dầu và khả năng xử lý 35.000 thùng/ngày.
Tiếp đó năm 2005, CBCNV Công ty PPS đã tích cực học hỏi, tiếp thu tích lũy kiến thức kinh nghiệm từ những chuyên gia nước ngoài, dần dần làm chủ các quy trình công nghệ mới trong công tác vận hành khai thác và bảo dưỡng tàu. Chỉ sau hai năm là nhà thầu phụ, PPS đã chính thức tự vận hành tàu FPSO Ruby Princess vào ngày 22-1-2005. Năm 2010, PPS đã tổ chức quản lý và khai thác tàu FPSO Ruby Princess an toàn, duy trì thời gian hoạt động ổn định của tàu (uptime) trung bình đạt 99,8% cho đến khi tháo dỡ kéo tàu về neo đậu tại Vũng Tàu vào ngày 23-6-2010.
Từ những thành công ban đầu, năm 2008, PPS phát triển dịch vụ ra nước ngoài. Với chiến lược đầu tư phát triển ra nước ngoài, năm 2008 đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của công ty bằng việc triển khai thành công dịch vụ tại thị trường Ma-lai-xi-a. Công ty đã ký thành công hợp đồng với khách hàng Ma-lai-xi-a Vietnam Offshore Terminal Ltd trong việc cung cấp nhân lực vận hành, khai thác cho tàu FSO Orkid. Ðồng thời, PPS cũng đã hợp tác với đối tác Franklin Offshore trúng thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển, đấu nối, lắp đặt FSO Orkid tại mỏ PM3-CAA. Liên tiếp hai dịch vụ được triển khai thành công tại thị trường nước ngoài đã khẳng định sự phát triển vượt bậc của công ty, không ngừng vươn tới sự hoàn thiện trong dịch vụ. Dịch vụ cung ứng nhân sự cho tàu FSO Orkid hiện vẫn đang được PPS triển khai thực hiện tốt, nhân sự của PPS được khách hàng Petrona (Ma-lai-xi-a) đánh giá cao về năng lực, trình độ và kinh nghiệm.
Ngày 9-6-2010, tại mỏ Hồng Ngọc, Kho nổi FPSO Ruby II đã chính thức nhận được dòng dầu và khí đồng hành đầu tiên. Ðây là một thời điểm quan trọng của kho nổi Ruby II khi chính thức đi vào vận hành, khai thác. FPSO Ruby II là một trong năm kho nổi quan trọng mà PTSC đẩy mạnh đầu tư với mục tiêu phát triển lĩnh vực dịch vụ khai thác. Ðây là kho nổi do PTSC kết hợp với đối tác MISC liên doanh đầu tư (PTSC sở hữu 60% vốn), tham gia đấu và thắng thầu quốc tế để cung cấp cho khách hàng PCVL. Dự án này bao gồm các công đoạn từ thiết kế, mua sắm, thi công, hoán cải, chạy thử, vận chuyển, đấu nối, lắp đặt ngoài khơi cho tới vận hành và bảo dưỡng trong suốt thời gian hợp đồng tám năm (và có thể gia hạn thêm hai năm) với khách hàng thuê kho nổi là PCVL. Với sức chứa 600.000 thùng, khả năng xử lý 40.000 thùng/ngày, khả năng xuất 14.000 thùng/giờ, tàu FPSO Ruby II được thiết kế hoạt động không cần dry-docking (lên đà) trong vòng 10 năm.
Là những người dạn dày trong nắng gió giữa biển khơi, tập thể cán bộ Công ty PPS đã được Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giao thực hiện: Dự án Tổng hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK (2010). Ðây là dự án do Bộ Tư lệnh Hải quân làm chủ đầu tư, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ kinh phí với tổng kinh phí dự án hơn 400 tỷ đồng. Quy mô dự án được triển khai lắp đặt tại chín điểm đảo nổi, 24 điểm đảo chìm và 15 nhà giàn dầu khí.
Dự án được triển khai từ giữa tháng 9-2009, với sự tham gia của 110 đoàn viên, thanh niên công ty đã không kể ngày đêm, ngay cả dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, ngày nghỉ để thi công đạt chất lượng cao nhất với thời gian hoàn thành nhanh nhất. Không để xảy ra trường hợp mất an toàn lao động nào trong quá trình chế tạo trên bờ và lắp đặt ngoài đảo và nhà giàn. Sau gần một năm triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và khánh thành vào ngày 11-11-2010, tại đảo Trường Sa Lớn, thuộc quần đảo Trường Sa. Công trình đã được Ðoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen "Công trình Thanh niên tiêu biểu Dầu khí năm Thanh niên 2011".
Công ty Dịch vụ khai thác Dầu khí PPS, đơn vị thành viên của Tổng công ty PTSC với nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành khai thác cũng như bảo dưỡng các kho chứa nổi dầu thô, một trong những dịch vụ lõi của Tổng công ty PTSC. Hiện nay, PPS đang quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ vận hành, khai thác (O&M) nhân lực cho FPSO Ruby II, FSO Orkid, FSO MV12, FPSO Thaibinh Việt Nam và sắp tới là FSO Biển Ðông và FPSO Lam Sơn, "Ðó thật sự là những nhà máy nổi trên Biển Ðông - làm nhiệm vụ vận hành, khai thác nguồn dầu khí của Tổ quốc. Ngoài ra, đó còn là niềm tự hào của ngành dầu khí, bởi chúng ta đã làm chủ hoàn toàn các khâu kỹ thuật của chuỗi dịch vụ từ thăm dò, khai thác đến chế biến và xuất khẩu dầu khí", Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng cho biết.
Một chặng đường 10 năm qua là quá ngắn ngủi đối với một đơn vị mới như PPS, nhưng những gì các anh đã đạt được cho chúng tôi thêm tự hào, tự hào bởi sự tự tin, ý thức làm chủ của thế hệ trẻ hôm nay. Tự hào vì các anh còn đảm nhận thêm nhiệm vụ thiêng liêng, khẳng định chủ quyền của đất nước trên Biển Ðông mà con tàu - kho nổi thật sự là những pháo đài.
Qua các con số
- 10 năm qua, Công ty CP Dịch vụ khai thác dầu khí PTSC đã đạt doanh thu 7.100 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.500 tỷ đồng.
- Cán bộ, công nhân viên đã tham gia các dự án bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương trong cả nước với số tiền hơn mười tỷ đồng.
- Trong đợt mưa lũ vừa qua, PTSC đã ủng hộ đồng bào huyện
Thọ Xuân (Thanh Hóa) số tiền 500 triệu đồng.
- Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Công ty CP Dịch vụ khai thác dầu khí vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.