Mưa lụt khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị chia cắt

NDO - Sáng 9/9, nhiều địa phương ở các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Quế Phong, thành phố Vinh... bị ngập cục bộ, gây ra nhiều thiệt hại.
0:00 / 0:00
0:00
Tràn qua đường trên địa bàn xã Môn Sơn (Con Cuông) bị ngập nước.
Tràn qua đường trên địa bàn xã Môn Sơn (Con Cuông) bị ngập nước.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn tây và nhiễu động gió đông, từ tối 7/9 ở Nghệ An đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gây ngập cục bộ nhiều địa phương.

Trong sáng 9/9, nhiều địa phương ở các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Quế Phong, thành phố Vinh... bị ngập cục bộ, gây ra nhiều thiệt hại.

Trên địa bàn Nghệ An mưa kéo dài trong những ngày qua, khiến nhiều điểm tràn qua đường ở các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tân Kỳ, thành phố Vinh... bị ngập nước.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Mưa lụt khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị chia cắt ảnh 1

Nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh bị ngập nặng trong sáng nay.

Đặc biệt, trong sáng 9/9, tại thành phố Vinh do mưa lớn, nước thoát chậm nên tại các tuyến đường như Đường 72m, Duy Tân, đại lộ Lê Nin, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Hoàng Phan Thái…bị ngập nặng.

Ngoài ra, một số khu vực dân cư ở phường: Trung Đô, Bến Thủy, Quán Bàu, nước ngập từ đường cũng tràn vào nhà dân.

Thống kê ban đầu của Văn phòng Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã làm 1 người ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, trong lúc đi chăn bò đã bị nước cuốn trôi, hiện đang mất tích.

Ngoài ra, gần 100 hộ ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp bị nước tràn vào nhà; 300m tường rào bị sập đổ; hơn 330ha lúa, hoa màu bị thiệt hại từ 30 đến hơn 70%; hơn 350 con gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi; đứt 1 đoạn dây điện cao thế 35KV, đoạn qua sông Mường Thanh-Khe Rạn, huyện Con Cuông.

Về giao thông, có 2 đường kết hợp tràn và 300m đường bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, xói lở.

Về đường bộ giao thông tỉnh lộ, quốc lộ, có 3 vị trí ngập đang đóng đường thuộc quốc lộ 48E; đường 531B và đường 532; một số cầu, tràn bị ngập, nước cuốn trôi.

Mưa lụt khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị chia cắt ảnh 2

Khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, các đơn vị kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt là các công trình đang thi công hoặc bị hư hỏng, xuống cấp.

Đặc biệt, các đơn vị tập trung quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông ở các bến đò; các tuyến đường giao thông, các ngầm, tràn bị ngập.

Mưa lụt khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị chia cắt ảnh 3

Sơ tán người dân ở bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn đến nơi an toàn.

Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá… trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người; tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ; đặc biệt quan tâm, giám sát đối với người già, trẻ em sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và tài sản của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân các cấp, các đoàn thể kịp thời hướng dẫn nhân dân giúp nhau tự khắc phục kịp thời thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vệ sinh môi trường, xử lý bảo đảm nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng; khôi phục sản xuất lúa, ngô, rau màu bị ngập.