Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều khu dân cư ở Quảng Ninh

NDO -

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh, từ đêm 16-8 đến 5 giờ ngày 17-8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, lượng mưa đo được tại Móng Cái là 124 mm, Cẩm Phả 127 mm, Hạ Long 99 mm, Hoành Bồ 127 mm, Hải Hà 137 mm... cục bộ có nơi hơn 500 mm.

Cầu tràn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ bị ngập, gây ách tắc giao thông.
Cầu tràn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ bị ngập, gây ách tắc giao thông.

Do mưa lớn, gây ngập lụt nhiều nơi ở các địa phương trong tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tạm thời ngừng cấp điện để bảo đảm an toàn cho người dân. Cụ thể, tại khu vực phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh (TP Hạ Long) và phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả). Tổng số khách hàng bị ảnh hưởng gần ba nghìn hộ dân. Việc cấp điện cho những hộ dân này sẽ được khôi phục trở lại sau khi ngừng mưa và nước rút.

qn5-1597649581798.jpg
Nhiều tuyến đường, khu dân cư và nhà dân trên địa bàn TP Hạ Long bị ngập lụt do đợt mưa to kéo dài từ đêm 16-8 đến sáng ngày 17-8. 

Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đã thành lập một đoàn công tác đi kiểm tra các đường dây từ 110 kV đến 0,4 kV và các trạm biến áp trên địa bàn toàn tỉnh và đã phát hiện một số đường dây có nguy cơ đổ, sạt trượt do mưa lớn và đang khẩn trương lên phương án xử lý, qua đó hạn chế thấp nhất đến tình hình cung cấp điện cho người dân cũng như bảo đảm khắc phục được các sự cố trong thời gian ngắn nhất.

Taị TP Hạ Long, vào khoảng 5 giờ ngày 17-8, gia đình anh Phạm Ngọc Thiện, trú tại tổ 5, khu 4, phường Trần Hưng Đạo đang ngủ trong nhà thì bị một bụi tre lớn từ đồi phía sau nhà cùng đất sạt trượt xuống nhà, khiến một bức tường bị đổ, đè vào giường ngủ của hai vợ chồng anh Thiện và con gái.

qn3-1597649581924.jpg
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều hộ dân bị tràn nước vào nhà. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Theo tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, anh Thiện bị gãy chân, chị Vũ Thị Nhung (vợ anh Thiện) bị chấn thương đa tạng, đang được mổ cấp cứu, rất may con gái Phạm Phương Vi (16 tháng tuổi) không bị thương.

Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài, với cường độ từ to đến rất to, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các địa phương trong tỉnh ở mức đặc biệt nguy hiểm; trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống mưa, lũ, sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt; sẵn sàng có phương án di dời dân và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn khi mưa, lũ lớn, sạt lở đất đá xảy ra; sẵn sàng có phương án bảo đảm an toàn các tuyến đê, các hồ đập và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong mọi tình huống.