Mưa lớn gây chia cắt huyện miền núi Nam Trà My với đồng bằng

NDO - Thông tin Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn từ chiều hôm qua đến sáng nay (26/10) đã làm mực nước sông dâng cao, ngập tuyến đường độc đạo 14B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My đi lên huyện Nam Trà My gây chia cắt giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
Cắm biển báo và giăng dây cấm người qua lại điểm ngập nước trên tuyến 14B, đoạn qua xã Trà Tân.
Cắm biển báo và giăng dây cấm người qua lại điểm ngập nước trên tuyến 14B, đoạn qua xã Trà Tân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ước tính, lượng nước mưa đo được tại các khu vực, gồm: Tam Trà 313mm, Hiệp Đức 283mm, Quế Lưu 275mm, Tiên Phước 270mm, Thăng Phước 265mm, Sông Trà 246mm, Tam Lãnh 225mm, Trà Kót 206mm, Trà My 188mm, Tiên Lãnh 185mm, Núi Thành 184mm, Thành Mỹ 181mm, Việt An 178mm, Nông Sơn 164mm, Hiên 162mm...

Mưa lớn gây chia cắt huyện miền núi Nam Trà My với đồng bằng ảnh 1

Cắm biển báo và giăng dây cấm người qua lại điểm ngập nước trên tuyến 14B, đoạn qua xã Trà Tân.

Dự báo, trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện: Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang.

Mưa lũ lớn có nguy cơ tác động đến các tuyến đường giao thông, khu vực ven sông suối, các ngầm tràn qua các sông suối...