Mưa dông làm sập, tốc mái 30 căn nhà dân ở Kiên Giang

NDO - Ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa lớn diện rộng, gây ngập cục bộ nhiều vùng trũng thấp, các khu vực đô thị, ven sông, kênh rạch. Mưa lớn kèm dông lốc đã làm sập, tốc mái 30 căn nhà, nhiều cây xanh, trụ điện ngã đổ... ước gây hại về vật chất hơn 1 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến lộ trong nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị ngập cục bộ.
Nhiều tuyến lộ trong nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị ngập cục bộ.

Chiều 17/7, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, từ ngày 16/7 đến nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân.

Thống kê sơ bộ đến trưa 17/7, mưa lớn kèm theo dông lốc làm sập 8 căn nhà tại thành phố Rạch Giá và các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng; tốc mái 22 căn nhà tại các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá.

Mưa dông làm sập, tốc mái 30 căn nhà dân ở Kiên Giang ảnh 1

Mưa dông làm nhiều cây trồng ở khu vực đô thị đổ ngã.

Dông lốc làm ngã đổ 35 cây xanh trên địa bàn thành phố Rạch Giá, gãy trụ điện trên địa bàn huyện Giồng Riềng, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Rạch Giá.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng các ban, ngành, đoàn thể, công an các địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang Nguyễn Huỳnh Trung cho biết, hiện, Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang chủ động tăng cường mở các cống trên địa bàn tỉnh để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực trũng, thấp. Các đơn vị của thành phố Rạch Giá tổ chức thu dọn các cây xanh bị đổ ngã...

Mưa dông làm sập, tốc mái 30 căn nhà dân ở Kiên Giang ảnh 2

Kiên Giang dừng tất cả tàu hoạt động vận tải hành khách tuyến thủy nội địa ra các đảo do thời tiết.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Kiên Giang, tại khu vực Kiên Giang trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, đất liền trời nhiều mây, mưa diện rộng, nơi rải rác, nơi mưa vừa, có nơi mưa to.

Thời gian mưa vừa, mưa to vào chiều và đêm, mưa tập trung khu vực thành phố Rạch Giá, các huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, An Minh, An Biên và Gò Quao. Gió tây cấp 4-5, giật cấp 6-7 trong mưa dông. Cảnh báo mưa diện rộng có khả năng kéo dài đến hết ngày 20/7.

Trước đó, Cảng vụ Đường thủy nội địa Kiên Giang đã thông báo dừng tất cả tàu hoạt động vận tải hành khách tuyến thủy nội địa ra các đảo do thời tiết.