7 giờ ngày 21-11, mưa lớn trên diện rộng ở Quảng Ninh, nhưng riêng khu vực TP Hạ Long có mưa đá và lốc lớn. Mưa đá kéo dài gần một giờ kèm theo những cơn lốc lớn đã làm đổ gãy một số cây xanh, nhiều nhà, xe ô-tô bị vỡ kính, làm mất điện trong nhiều giờ.
Lốc đã làm chìm một tàu du lịch Hải Long ngay trong khu vực cảng, làm chết một thợ máy của tàu này. Tàu du lịch Biển Ngọc trên đường về cảng cũng bị lốc đánh chìm, 13 hành khách nước ngoài trên tàu được cứu thoát, trở về an toàn nhưng tài sản, hộ chiếu bị mất hết.
Ngày 20-11, hai tàu du lịch mang số hiệu QN1402 và QN 2340 đã đâm vào nhau làm chết một du khách Hàn Quốc.
Mưa đá và gió lốc đã làm đổ bốn cẩu lớn ở cảng Cái Lân (hai cẩu đế và hai cẩu dài) làm thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng. Cẩu đổ làm một công nhân lái cẩu chết, một người bị thương. Cẩu đổ xuống bờ cảng làm vỡ cabin của hai tàu, một là tàu Hợp Thành 05 và một tàu của Vinashin.
Cũng ngay trong cảng Cái Lân, tàu Hải Dương 0395 bị chìm, một thuyền viên mất tích. Lốc lớn làm chìm một tàu khách QN26 đỗ ngay trong bến. Tin được xác nhận qua Bảo Việt, bốn người ở trên tàu đã mất tích.
Tại cảng than Cẩm Phả, lốc làm đứt neo tàu O.Randa đang nhận than, tàu trôi va đập vào đá làm thủng hầm hàng số 4. Cũng ở khu vực cảng này một đoàn sà-lan chở than đã bị chìm. Theo thống kê ban đầu đã có 13 người chết, 4 người mất tích, 21 người bị thương.
* Ngày 21-11, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủy sản;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn;
- Tổng cục Du lịch...
Được tin lúc 7 giờ ngày 21-11-2006, trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra lốc xoáy và mưa đá làm 13 người chết và bốn người mất tích, 21 người bị thương, một số tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.
Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người tị nạn.
- Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo việc tìm kiếm số người hiện còn mất tích; tổ chức động viên, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn.
- Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn và các cơ quan liên quan phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai. Tổ chức rút kinh nghiệm để phòng, tránh và hạn chế thiệt hại do thiên tai.
* Hồi 15 giờ ngày 21-11-2006 Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương (PCLBT.Ư) và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) đã có công điện khẩn gửi:
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và TKCN tỉnh Quảng Ninh.
- Ban Chỉ huy phòng, chống, lụt bão và TKCN các bộ, ngành: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tổng cục Du lịch.
Vào hồi 7 giờ sáng ngày 21-11-2006 trên địa bàn TP Hạ Long và vùng lân cận thuộc tỉnh Quảng Ninh, dông, lốc và mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và TKCN tỉnh Quảng Ninh; các bộ, ngành:
1. Triển khai mọi biện pháp để tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa những người bị thương; tổ chức chu đáo việc mai táng những người bị chết.
2. Hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.
3. Giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở để nhanh chóng ổn định chỗ ở; giúp các gia đình có tàu thuyền bị chìm trục vớt để sửa chữa.
4. Ban Chỉ huy PCLB các bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải và Tổng cục Du lịch chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh để kịp thời khắc phục hậu quả và giúp đỡ các nạn nhân bị nạn.
5. Tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến để xử lý, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo PCLBT.Ư.
* Ngay trong ngày 21-11, xảy ra mưa đá và lốc xoáy ở Quảng Ninh, làm 17 người chết và mất tích, hơn 20 người bị thương, Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã gửi điện thăm hỏi các gia đình bị nạn, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Thông qua UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường trực UBT.Ư MTTQ Việt Nam gửi tới các gia đình có người bị nạn 2 triệu đồng/người bị chết hoặc mất tích; 1 triệu đồng/người bị thương, để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lốc gây ra.
* Khoảng 6 giờ ngày 21-11, một trận dông lớn kèm theo mưa đá xuất hiện trên diện hẹp tại một số khu vực ở TP Hải Phòng là phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng), xã Ngũ Lão (Thủy Nguyên) và phường Máy Chai (quận Ngô Quyền). Thời gian diễn ra mưa đá ngắn (khoảng 10 phút) nên không gây thiệt hại lớn. Đến 18 giờ, dông lớn kèm mưa to kéo dài đúng lúc mật độ phương tiện giao thông đông. Đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông nhẹ.
* Hồi 14 giờ 40 phút ngày 20-11, trên địa bàn hai huyện Yên Sơn và Sơn Dương (Tuyên Quang) đã xảy ra một trận mưa đá lớn, trên diện rộng kéo dài tới 25 phút. Trận mưa đã làm một số nơi trên địa bàn tỉnh mất điện nhiều giờ liền, thiệt hại hàng nghìn ha rau màu.
* Tối ngày 20-11, tại các huyện Yên Mỹ, Văn Giang (Hưng Yên) đã xuất hiện mưa đá và mưa lớn làm cho gần 5.000 ha cây ăn quả và rau màu bị ảnh hưởng hư hại nặng. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến gần 100 tỷ đồng.
Tại các địa bàn có mưa đá xuất hiện những viên đá có đường kính từ 1 đến 3 cm. Do mưa đá va đập mạnh cùng với gió lớn đã làm cây ăn quả như chuối bị gãy đổ; các cây cam, bưởi, đu đủ bị rụng hết quả; cây rau màu thì bị giập nát. Thiệt hại lớn nhất là huyện Văn Giang với gần 1.000 ha cây ăn quả, cây cảnh và hơn 1.400 ha rau màu vụ đông cùng hàng trăm ha cây ăn quả bị mất trắng. Tổn thất nặng nhất là các xã Liên Nghĩa, Tân Tiến, Long Hưng (Văn Giang); Việt Cường, Phú Yên, Hoàn Long (Yên Mỹ)... Riêng xã Liên Nghĩa, với hơn 300 ha cam, quất cảnh bị mưa đá gây hại, thiệt hại gần 30 tỷ đồng; các xã Hoàn Long, Tân Tiến bị thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Cùng với thiệt hại về hoa màu, tại các địa bàn trên còn có hơn 100 nóc nhà bị tốc mái, vỡ ngói, hàng chục cột điện bị gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng.
* Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Bắc Cạn, trận lốc xoáy ngày 19-11 làm 22 nhà bị tốc mái; 13 ha lúa và 22,5 ha hoa màu thuộc huyện Ba Bể và Ngân Sơn bị hư hại. Ngày 20-11, mưa đá lớn lại xảy ra, làm tốc mái 80% số nhà dân thuộc ba bản Mạ, Khuổi Đàm, Là Cà, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn. Tỉnh Bắc Cạn đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.
* Tại huyện Lục Nam (Bắc Giang), mưa đá kèm theo dông, lốc và sét đánh đã làm chết một người, bị thương một người; hàng trăm ha mạ mới gieo, hàng nghìn ha rau màu và lúa sắp cho thu hoạch bị dập nát, hàng chục nhà bị tốc mái. Tại xã Bắc Lũng, hơn 300 ha lúa tái giá sắp cho thu hoạch đã bị đổ, hơn 100 ha rau màu bị dập nát, hàng chục ha mạ mới gieo bị trôi. Xã Huyền Sơn có 296 mẫu lúa sắp thu hoạch bị rụng, ước tính mất khoảng từ 450 - 500 tấn thóc, làm thiệt hại 10 ha ngô và 17 ha rau màu.
* Trong ngày 20 và rạng sáng 21-11, mưa lớn bất thường trên diện rộng và mưa đá đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Lượng mưa lớn nhất là tại huyện Thạch An (80 mm) và huyện Nguyên Bình (70 mm); ở các huyện khác lượng mưa phổ biến từ 20 - 30 mm. Đợt mưa lớn này đã làm giảm nguy cơ xảy ra hạn hán, giải quyết phần nào tình trạng khô cạn, thiếu nước sinh hoạt ở một số huyện vùng cao như: Phục Hòa, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm... Tuy nhiên, mưa cũng làm một số mái ta-luy dọc quốc lộ 3 có hiện tượng sạt lở nhưng đã được khắc phục kịp thời.