Tin nổi bật ngày 23/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ

Tin nổi bật ngày 23/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giá vàng giảm mạnh, giá bạc mất đà phục hồi... là một số tin tức nổi bật ngày 23/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý

Chiều 23/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý.

a1-bnd-8734-4526.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng, liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nhìn thẳng vào thực tiễn để đổi mới mạnh mẽ hơn công tác quy hoạch, nhất là về đánh giá cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương cũng cần nghiên cứu, tham mưu những cơ chế, quy định mới vượt trội, đột phá trong đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan quản lý cán bộ và người đứng đầu có những kế hoạch cụ thể, nhận diện rõ vấn đề, tháo gỡ những điểm nghẽn và tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm tiếp tục tìm kiếm người có đức, có tài, có bản lĩnh, có trách nhiệm với đất nước và nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ

Chiều 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

​Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các định hướng thời gian tới. Theo đó, lựa chọn đúng bài toán, các bộ, cơ quan xác định bài toán lớn, có tính dẫn dắt, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của các bộ và kết nối với địa phương; địa phương lựa chọn sản phẩm từ thế mạnh và nhu cầu thực tiễn. Doanh nghiệp là trung tâm, doanh nghiệp tham gia từ khâu xác định bài toán, lựa chọn công nghệ, đầu tư, thử nghiệm và phát triển thị trường; viện, trường gắn nghiên cứu với nhu cầu đặt hàng; Nhà nước kiến tạo thể chế, tiêu chuẩn, môi trường thử nghiệm và thị trường ban đầu phù hợp. Cơ chế tài chính thông thoáng, tập trung khắc phục ngay các vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn về đặt hàng, khoán chi, mua sắm sản phẩm đầu tiên, định giá tài sản trí tuệ và chấp nhận rủi ro.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao và phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn; không đề xuất lùi thời hạn khi chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp; bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6.

Về hạ tầng số, hạ tầng nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Thủ tướng nhấn mạnh đây là nền tảng đặc biệt quan trọng, trên cơ sở đó mới có thể đầu tư đồng bộ, chi tiết, liên thông, kết nối từ Trung ương tới địa phương; yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, bảo đảm thực sự tổng thể, đồng bộ.

Về công nghệ chiến lược và lựa chọn bài toán, sản phẩm trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu từng bộ, ngành liên quan lựa chọn từ 1 đến 3 bài toán lớn, làm rõ chuỗi giá trị, khâu đã làm chủ, khâu chưa làm chủ, công nghệ ưu tiên, doanh nghiệp dẫn dắt, địa phương tham gia, tiêu chuẩn, thị trường, nguồn lực, mốc thử nghiệm và thương mại hóa, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6.

Về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ liên quan rà soát tổng thể các chương trình đào tạo; cơ chế thu hút, trọng dụng, đãi ngộ…

Về cơ chế, chính sách và tài chính, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp tới cơ chế đột phá để giao ngân sách, giao thẩm quyền cho các bộ, ngành, địa phương; báo cáo về tình hình nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách…

Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 23/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 3.

ph1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan trình, cơ quan của Quốc hội đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ tài liệu, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về việc gửi tài liệu, hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trước ngày 20/7/2026.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại Kỳ họp không thường lệ.

Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò "gác cổng" trong công tác lập pháp; thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về việc bảo đảm điều kiện trình của từng nội dung do cơ quan mình chủ trì thẩm tra khi tham gia ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Các cơ quan của Quốc hội tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về hai pháp lệnh

Sáng 23/6, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

diep-a13i9407-17821820295201999983836-1526-2643.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp báo.

Theo Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, việc xây dựng và ban hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về “đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo hướng văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong viện dẫn và áp dụng pháp luật, được trình và đăng tải đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung”; “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách”.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật…

Đại diện Tòa án nhân dân tối cao cho biết Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân tập trung điều chỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đơn giản hóa một số trình tự, thủ tục, phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính; rút ngắn một số thời hạn giải quyết bảo đảm tiến hành nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; rà soát, sửa đổi một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy.

Giá vàng đảo chiều giảm mạnh, giá bạc mất đà phục hồi

Giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua. ​Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 23/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 145-148 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,9 triệu đồng/lượng, bán ra 147,9 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều đi xuống, giảm 52,4 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.138,3 USD/ounce.

screenshot-2026-06-23-104732.png
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/6.

Nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc giảm nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán, phản ánh tình trạng mất đà phục hồi của thị trường kim loại trắng. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 23/6, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.091.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.125.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.092.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.127.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 30 phút sáng 23/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch ở ngưỡng 64,58 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 63,76-67,20 USD/ounce.

Bộ Y tế chuẩn hóa dinh dưỡng cho người bệnh ung thư

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống và giảm biến chứng, tử vong ở người bệnh.

z7967081640668-b614dae97df0e9693c7c6bc5b56e857d.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, người bệnh ung thư cần được cung cấp khoảng 25-30kcal/kg cân nặng/ngày và tối thiểu 1,2g protein/kg/ngày; ở người suy dinh dưỡng nặng hoặc mất nhiều khối cơ, lượng protein có thể tăng lên 1,5g/kg/ngày. Lipid nên chiếm dưới 30% tổng năng lượng khẩu phần, ưu tiên chất béo không bão hòa và hạn chế chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Vitamin và khoáng chất được bổ sung theo nhu cầu khuyến nghị của người bình thường; chỉ sử dụng liều cao khi có bằng chứng thiếu hụt cụ thể, không tự ý dùng các chế phẩm vi chất liều cao.

Hướng dẫn mới cũng khuyến cáo không áp dụng các chế độ ăn kiêng nghèo năng lượng, bao gồm chế độ ăn keto cho người bệnh ung thư. Keto là chế độ ăn kiêng giảm carbohydrate đến mức tối thiểu. Thay vào đó, chất béo và protein có lợi được bổ sung. Theo Bộ Y tế, hiện chưa có bằng chứng chứng minh các chế độ ăn này mang lại hiệu quả điều trị, trong khi có thể gây nguy hiểm, đặc biệt ở những người đã suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng.

Xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu và đồng phạm

Ngày 23/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an và bị cáo Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30-Công ty Nam Triệu cùng 15 bị cáo khác.

Cả 2 bị cáo này bị đưa ra xét xử về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 15 bị cáo khác bị xét xử về một trong hai tội danh trên.

1-6655.jpg
Các bị cáo tại Tòa sáng 23/6.

Theo truy tố, trong thời gian từ năm 2018-2024, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu và bị cáo Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30-Công ty Nam Triệu, cùng đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Cáo buộc xác định, các bị cáo đã không chỉ đạo trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công; nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền, chiếm đoạt. Đồng thời, sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh đó, các bị cáo còn che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, từ đó tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30, với tổng số tiền 23,8 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup

Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chính thức trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup sau trận thắng 2-0 của Argentina trước Áo tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026.

argentina-v-algeria-group-j-fifa-world-cup-2026-7-2990.jpg
Messi ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Áo. (Ảnh: FIFA)

Trên sân Dallas, đội trưởng Argentina đã ghi cả hai bàn thắng giúp nhà đương kim vô địch giành trọn 3 điểm, đồng thời vượt qua cựu tiền đạo người Đức Miroslav Klose để độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại các vòng chung kết World Cup.

Trước trận đấu, Messi đã có 16 bàn thắng tại World Cup, ngang bằng thành tích mà Klose thiết lập trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2014. Dù bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 1, siêu sao người Argentina vẫn biết cách để lại dấu ấn. Phút 38, anh tung cú dứt điểm chân trái sở trường đánh bại thủ môn Alexander Schlager, ghi bàn thắng thứ 17 tại World Cup và chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Không dừng lại ở đó, Messi còn khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng bàn thắng thứ hai ở những phút bù giờ cuối trận sau tình huống đá bồi từ cú dứt điểm của Julian Alvarez, nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 18.

Ở tuổi 39, ngôi sao của Argentina vẫn cho thấy khả năng duy trì phong độ đáng kinh ngạc. Sau cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân và cú đúp trước Áo, Messi hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng.

Nắng nóng kỷ lục và kéo dài tại Tây Âu

Pháp và các nước Tây Âu đang trải qua một đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài, đạt đỉnh điểm từ ngày 21/6.

paris-7317-7017.jpg
Các đài phun nước và kênh ở Paris là nơi để người dân và khách du lịch "giải nhiệt".

Với kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ, Pháp là tâm điểm chịu ảnh hưởng của đợt nóng bất thường này. Tới ngày 22/6, có hơn 400 kỷ lục nóng được ghi nhận tại Pháp, trong đó có hơn 100 kỷ lục tuyệt đối. Nhiệt độ tại nhiều vùng đã vượt ngưỡng 40-42°C. Tại vùng phía tây nam, thị trấn Pissos ghi nhận mức nóng tới 42,2°C, còn thành phố Bordeaux chạm mốc 41,9°C - mức nóng nhất trong 102 năm qua. Ngay tại thủ đô Paris, nhiệt độ dao động từ 39-40°C.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Météo-France) đã ban bố cảnh báo đỏ (mức cao nhất) tại 54 trên tổng số 96 tỉnh trong nước Pháp, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 39 triệu người dân.

Theo báo cáo khí hậu mới nhất, châu Âu hiện là châu lục có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp đôi mức trung bình của toàn cầu.

Đợt nắng nóng này là cực kỳ bất thường vì diễn ra ngay từ giữa tháng 6, tiếp theo đợt vào cuối tháng 5 - thời điểm đáng ra chỉ là khởi đầu của mùa hè. Trong vòng 60 năm trước 2010, Pháp chỉ hứng chịu một nửa số đợt nắng nóng lịch sử.

Có thể bạn quan tâm