Mưa đá, gió lốc gây ảnh hưởng cây trồng, nhà cửa ở Sơn La

NDO -

Chiều tối 6/3, tại một số xã thuộc các huyện Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, Yên Châu của tỉnh Sơn La đã xuất hiện gió lốc và mưa đá. Theo thông tin ban đầu, mưa đá và gió lốc đã gây thiệt hại về hoa màu, cây ăn quả và làm hỏng một số nhà người dân.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích dâu tây tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích dâu tây tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, mưa đá đã gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, dâu tây đang cho thu hoạch và cây ăn quả tại các xã trên địa bàn. Hiện tại, các huyện đang tiến hành thống kê thiệt hại tại các xã đã xảy ra mưa đá và gió lốc.

Ông Nguyễn Khắc Hào, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn thông tin, tại huyện, mưa đá xảy ra tại 4 xã Chiềng Sung, Nà Bó, Chiềng Chăn và Cò Nòi. Thống kê ban đầu, mưa đá gây thiệt hại về diện tích dâu tây tại xã Cò Nòi. Còn lại là ảnh hưởng tới diện tích hoa màu và cây ăn quả tại cả 4 xã. Gió lốc cũng đã làm tốc mái hộ gia đình ông Quàng Văn Diêm, bản Pát Ca, xã Nà Bó.

Mưa đá, gió lốc gây ảnh hưởng đến cây trồng, nhà cửa ở Sơn La -0
Mưa đá và gió lốc đã gây tốc mái hộ gia đình ông Quàng Văn Diêm, bản Pát Ca, xã Nà Bó.

Hiện tại, các huyện có mưa đá, gió lốc xảy ra trong chiều tối qua đang tiến hành rà soát, thống kê các thiệt hại. Qua thông tin ban đầu từ các cơ sở, mưa đá và gió lốc gây ảnh hưởng chủ yếu đến hoa màu và một số diện tích cây ăn quả.

Như tại huyện vùng cao Bắc Yên, theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, được biết, khoảng 18 giờ ngày 6/3, tại 3 xã Mường Khoa, Tạ Khoa và Hua Nhàn đã xảy ra mưa đá. Đây là trận mưa đá bất ngờ. Theo thông tin ban đầu, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, làm một gia đình ở bản Tân Cuông, xã Tạ Khoa bị hỏng mái nhà lợp bằng fibro xi-măng và một số nhà cũng bị mưa đá làm thủng mái nhà.

Ông Thào A Sáy, Chủ tịch UBND xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, cho biết, có nhiều viên đá to bằng hoặc to hơn quả trứng gà. Vì vậy, nhiều ngôi nhà lợp fibro xi-măng đã bị thủng mái, gây thiệt hại cho người dân. Rất may khi đó người dân đã đi nương về nên không ảnh hưởng đến người.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cũng đã có công văn gửi các cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và mưa đá, gió lốc.

Trong ngày 7/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, UBND các huyện đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp các xã chỉ đạo, kiểm tra và thống kê thiệt hại do mưa đá, gió lốc gây ra.