Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 73kg pháo hoa nổ

Ngày 20/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 72,6kg pháo hoa nổ.
0:00 / 0:00
0:00
Ba đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép bị bắt giữ.
Ba đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép bị bắt giữ.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội có nhóm Zalo “Pháo Tết uy tín 2023”, trong đó một số đối tượng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa tham gia nhóm và có biểu hiện mua bán pháo trái phép. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh lập chuyên án, tập trung điều tra, đấu tranh.

Khoảng 17 giờ ngày 19/11, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an huyện Hoằng Hóa bắt quả tang Lê Khả Cường, sinh năm 1997 ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đang vận chuyển 6 bánh pháo hoa, có trọng lượng 8,5kg do nước ngoài sản xuất (nghi là pháo hoa nổ).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, lực lượng Công an thu giữ thêm 7 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng hơn 9,7kg. Lê Khả Cường khai, qua mạng xã hội đã mua số lượng pháo nêu trên với giá 10 triệu đồng.

Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 73kg pháo hoa nổ ảnh 1

Tang vật vụ án.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1998 và Hoàng Ngọc Bắc, sinh năm 2002 cùng ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa thì phát hiện, thu giữ thêm 25 hộp pháo hoa nổ (loại 49 quả) do nước ngoài sản xuất có trọng lượng 54,4kg.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai nhận đã câu kết với nhau, sau đó lên mạng xã hội và tham gia vào nhóm Zalo “Pháo Tết uy tín 2023” để đặt mua rồi vận chuyển về Hoằng Hóa bán kiếm lời.