Ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán pháo lậu

Gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tại Nghệ An lại “nóng” tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ. Các ngành chức năng của tỉnh đang triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) kiểm tra tang vật một vụ tàng trữ pháo nổ. Ảnh: Đức Dương
Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) kiểm tra tang vật một vụ tàng trữ pháo nổ. Ảnh: Đức Dương

"Nóng" pháo lậu

Những năm gần đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép ở Nghệ An ngày một gia tăng, nhất là vào dịp gần Tết Nguyên đán. Lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phá nhiều chuyên án lớn. Ðơn cử, vào lúc 0 giờ ngày 18-1, tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), Công an huyện Yên Thành đã mật phục, phá thành công Chuyên án 119P, bắt quả tang hai đối tượng: Nguyễn Khắc Chí (sinh năm 1983), trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương và Lê Văn Hùng (SN 1992), trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn đang mua bán 87kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất cùng một ô-tô BKS 20A - 181.49 và 22 triệu đồng tang vật. Trước đó, sáng 6-12-2018, trên đường tránh TP Vinh, đoạn qua phường Vinh Tân, Công an TP Vinh đã bắt quả tang Huỳnh Minh Toàn (SN 1973), trú huyện Phong Ðiền (Thừa Thiên - Huế) lái công-ten-nơ

BKS 92C-068.51 vận chuyển pháo từ biên giới phía bắc vào địa bàn TP Vinh và các tỉnh phía nam tiêu thụ. Qua kiểm tra công-ten-nơ do Toàn điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 145 cối pháo hoa loại 36 quả và 56 cối pháo hoa loại 100 quả với tổng trọng lượng 450 kg. Số pháo trên đều do nước ngoài sản xuất, được Toàn giấu lẫn trong các bao hàng hóa, rau, củ, quả. Hay rạng sáng 3-12, tại khu vực khối Ðan Nhiệm, thị trấn Nam Ðàn, huyện Nam Ðàn, Công an huyện Nam Ðàn mật phục bắt giữ hai đối tượng: Phan Văn Hà (SN 1991), trú tại xã Ðô Thành, huyện Yên Thành và Roãn Văn Hiếu (SN 1980), trú tại xã Ðắk Sú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang có hành vi mua bán pháo trái phép. Tang vật thu giữ 340 kg pháo loại 36 quả cùng ô-tô bán tải. Ðể qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã khoan chế khung gầm thùng xe bán tải phía sau rồi giấu pháo ở dưới. Ðây là hai đối tượng thường xuyên thuê xe bán tải tới tỉnh Quảng Nam để vận chuyển pháo về Nghệ An
tiêu thụ.

Ðây là những vụ điển hình mà Công an Nghệ An bắt giữ trong thời gian gần đây. Theo con số báo cáo, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 983 vụ, 1.184 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 11,8 tấn pháo các loại. Từ tháng 8-2018 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 382 vụ, 474 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo, thu giữ 5,6 tấn pháo, tương đương với cả lượng pháo mà công an Nghệ An thu giữ được trong năm 2017. Ðiều đáng nói, thời gian gần Tết Kỷ Hợi, không chỉ tăng số vụ buôn bán, vận chuyển bị bắt giữ mà số lượng pháo trong từng vụ cũng lớn, thường gấp đôi, gấp ba so với những vụ ở tháng trước đó. Chỉ tính riêng bảy vụ vận chuyển, buôn bán pháo trái phép điển hình của tháng 11 và 12-2018, lực lượng công an đã bắt giữ gần hai tấn pháo cùng 11 đối tượng liên quan.

Xử lý mạnh tay

Nghệ An là địa bàn thuận lợi về giao thông nên đã "tạo điều kiện" cho tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu gia tăng trong thời gian qua. Pháo lậu lọt vào Nghệ An theo ba hướng: Từ các tỉnh biên giới phía bắc vào, từ Lào qua và từ các tỉnh miền trung ra. Trong lúc các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo ngày càng táo tợn, khi dùng ô-tô, xe công-ten-nơ vận chuyển hàng tạ pháo. Bên cạnh đó là sự tinh vi trong cất giấu, như chế ra các khoang đặc biệt ở gầm xe để chứa pháo hoặc để lẫn lộn vào hàng hóa. Liều lĩnh hơn, chúng còn thay đổi kết cấu gầm xe khách để chứa pháo, hàng lậu. Như vụ xe khách của nhà xe Khánh Ðơn chạy tuyến Thà Khẹt (Lào) về huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ nổ tung khi cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 10 km vào giữa năm 2016 làm tám người chết và ba người khác bị thương nặng. Theo lời khai của lái xe Nguyễn Ðức Tú (26 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chiếc xe này đã được chế hẳn thêm một khoang dưới gầm xe để chứa pháo lậu. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu bằng hình thức gửi hàng qua các đơn vị vận chuyển và giao hàng qua điện thoại. Bên cạnh đó, một số người đi làm ăn xa, hám lời cấu kết với những đối tượng ở địa bàn khác, tìm cách đưa pháo lậu về quê bán; một số đối tượng thanh niên trên địa bàn có biểu hiện manh động đã mua, tàng trữ pháo để sử dụng.

Trước tình hình nêu trên, Công an Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019; trong đó có việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về pháo; mở đợt cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm. Các đơn vị Công an đã tích cực, chủ động phối hợp các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân, không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa ra xét xử các vụ án liên quan. Mới đây, ngày 18-1, tại hội trường UBND phường Vinh Tân, TP Vinh, TAND thành phố Vinh mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án buôn bán hàng cấm đối với Huỳnh Kim Toàn, lái xe công-ten-nơ BKS 92C-068.51 vận chuyển gần 500 kg pháo bị công an TP Vinh bắt ngày 6-12-2018 vừa qua; TAND thành phố Vinh đã tuyên án Huỳnh Kim Toàn 10 năm tù…

Hiện, các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để đối phó kịp thời với tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo lậu vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019 sắp tới.