Một tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy đang được lai dắt

NDO - Chiều tối 14/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi thông tin, 1 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khi đang hành nghề thì bị hỏng máy, đang được tàu của Hải đoàn 48 lai dắt về bờ.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Á, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) tránh trú bão.
Tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Á, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) tránh trú bão.

Cụ thể, tàu cá QNg 92821 TS, công suất 612CV, dài 21m, trên tàu có 4 lao động, do ngư dân Lê Vinh Nhân làm chủ; ngư dân Lê Tấn Đức làm thuyền trưởng (cả hai ngư dân đều ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi).

Ngày 1/10, tàu xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, hành nghề lưới rê. Vào khoảng 21 giờ ngày 13/10, khi đang hành nghề trên biển thì bất ngờ bị hỏng máy tại vị trí có tọa độ 14015’N-109034’E. Hiện, tàu của Hải đoàn 48 đã tiếp cận, cứu 4 thuyền viên trên tàu và đang lai dắt tàu cá QNg 92821 TS về bờ.

Liên quan đến công tác ứng phó bão lũ, theo báo cáo nhanh số 06 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 14/10, toàn tỉnh còn 510 tàu/4.808 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ 291 tàu/1.510 lao động; vùng biển Hoàng Sa 36 tàu/293 lao động; vùng biển Trường Sa 135 tàu/2.663 lao động; vùng biển nam Biển Đông 45 tàu/ 328 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 3 tàu/14 lao động.

Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Hiện, còn 13 tàu/101 lao động còn trong khu vực nguy hiểm, các tàu này đang tiếp tục di chuyển để thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng bão số 5.

Ngoài ra, tại các bến neo đậu trên địa bàn Quảng Ngãi hiện có 5.134 tàu cá đang neo đậu; 161 lồng bè, gồm: 51 lồng bè nuôi trên biển của huyện Lý Sơn đã vào neo trú tại cảng Lý Sơn; 110 lồng, bè nuôi trong đầm Nước Mặn, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ đã được neo buộc an toàn.

Thông tin của phóng viên Báo Nhân Dân vừa nhận được từ Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, có 1 ngư dân ở địa phương này trong lúc hành nghề trên biển bị rơi xuống nước mất tích.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 13/10, tàu cá QNg 90172TS, công suất 800 CV, chiều dài 18,2m, trên tàu có 14 lao động, do ngư dân Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1982), thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu làm thuyền trưởng, khi hành nghề lặn ở vùng biển đảo Đá Suối Ngọc thuộc quần đảo Trường Sa thì thuyền trưởng phát hiện ngư dân Trần Quốc By (sinh năm 1984), ở thôn Định Tân, xã Bình Châu bị rơi xuống nước mất tích. Hiện, các ngư dân đi trên tàu cá QNg 90172TS đang tiếp tục tìm kiếm.