Một số ngành học mới trong năm 2005

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

- Điện tử viễn thông: Gồm ba chuyên ngành: Vi điện tử và điện tử nano (Microelectronics & Nanoelectronics), Máy tính và mạng (Computers & Networks), Viễn thông (Truyền thông - Communications). Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2005: 100-120, về sau tăng lên 200.

- Hải dương học: Nghiên cứu về tất cả các vấn đề có liên quan tới biển trong đó có tương tác biển - khí quyển và các quá trình xảy ra ở vùng cửa sông - biển. Đây là lĩnh vực nghiên cứu đa ngành, liên quan đến Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học về địa chất và môi trường. Đào tạo cử nhân Hải dương học, trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận và thực tiễn để sau khi ra trường có thể đảm nhận công tác điều tra nghiên cứu biển, phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng. Chương trình còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về Toán, Lý, Tin học cũng như các phương pháp tính toán trong chuyên môn để phục vụ trực tiếp cho các lĩnh vực: giao thông vận tải biển, công nghiệp dầu khí, đánh bắt hải sản, xây dựng công trình biển, kiểm soát và bảo vệ môi trường biển, kinh tế-sinh thái và quản lý biển, đảm bảo thông tin khí tượng hải văn cho các hoạt động kinh tế và quốc phòng trên biển... Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, trung tâm và các đài, trạm quốc gia của Tổng cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh trong cả nước...

Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

- Luật học, chuyên ngành luật kinh doanh: Tuyển sinh từ năm học 2005 - 2006, chỉ tiêu: 150 sinh viên. Đào tạo sinh viên kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, đủ khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đạt được những kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, phát triển doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp; đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng; thực hiện chức năng của chuyên viên pháp lý tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; có thể độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh; nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Năm học 2005-2006, Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đào tạo thêm 3 ngành mới: Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị kinh doanh và Tiếng Anh. Riêng ngành Hệ thống thông tin kinh tế nằm trong tổng thể các cụm ngành Công nghệ thông tin mà trường sẽ đầu tư lâu dài.

TS Hồ Diệu - Phó hiệu trưởng cho biết: "Chương trình ngành học gắn kết cả lãnh vực quản trị của một ngân hàng lẫn công nghệ thông tin. Đây là một dạng đào tạo song ngành, có lợi thế giúp cho sinh viên có thể làm việc tốt ngay sau khi ra trường và có đầy đủ kiến thức để tiếp tục nghiên cứu sâu, học cao hơn ở một trong hai phân ngành". Sinh viên có khả năng cơ bản về tin học và ngoại ngữ sẽ được miễn một số học phần trong chương trình học sau khi vượt qua cuộc kiểm tra do trường tổ chức.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

- Công nghệ điện tử - viễn thông: Chỉ tiêu 50-70 sinh viên, tuyển sinh khối A. Văn bằng tốt nghiệp: kỹ sư Công nghệ điện tử - viễn thông và chứng chỉ sư phạm bậc 2.

- Công nghệ điện tự động: Chỉ tiêu 50-70 sinh viên. Tuyển sinh khối A. Văn bằng tốt nghịêp: kỹ sư Công nghệ điện tự động và chứng chỉ sư phạm bậc 2. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận vị trí người chuyên trách về điện như thiết kế, triển khai, xây dựng, điều hành, bảo trì... trong các lĩnh vực tự động hóa xí nghiệp như: tự động hóa quá trình sản xuất, tự động hóa các máy công cụ, thu thập dữ liệu và giám sát các hệ thống sản xuất công nghiệp (SCADA), robot...

Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Năm 2005, trường có bốn ngành mới: Khoa học máy tính, Cử nhân Khoa học vật lý, Cử nhân Khoa học hóa học và Cử nhân Ngữ văn. Đây là những ngành ngoài sư phạm, nghĩa là sinh viên ra trường không bắt buộc làm công tác giảng dạy. Tuy nhiên, trường cũng sẽ đào tạo thêm cho các sinh viên này khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm nếu muốn trở thành nhà giáo.

Trường ĐH Mở - bán công TP Hồ Chí Minh

Năm nay trường có hai ngành mới: Tiếng Trung Quốc (chuyên ngành biên-phiên dịch thương mại, du lịch). Công tác xã hội: sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về xã hội, cải tiến dân sinh, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng...

Có thể bạn quan tâm