Một phần tư trường hợp tử vong ở Việt Nam là do tai nạn

Tử vong do tai nạn giao thông chiếm một nửa
các ca tử vong do tai nạn thương tích
và bạo lực tại Việt Nam.
Tử vong do tai nạn giao thông chiếm một nửa các ca tử vong do tai nạn thương tích và bạo lực tại Việt Nam.

Hằng năm, Việt Nam có khoảng 33.000 trường hợp tử vong do tai nạn thương tích và bạo lực, cùng với hơn 847.000 trường hợp tai nạn thương tích nghiêm trọng.

Tai nạn thương tích giao thông đường bộ (chiếm 50%), đuối nước (20%), tự tử (10%) và tai nạn thương tích nghề nghiệp (5%) là các nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong do tai nạn thương tích và bạo lực tại Việt Nam.

Tại Hội nghị Phòng chống tai nạn thương tích châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng Bộ Y tế tổ chức khai mạc sáng nay, 4-11, đại diện WHO cho biết, tai nạn thương tích và bạo lực, gồm cả tai nạn giao thông và tai nạn tại nhà, nơi làm việc và trường học, hàng năm gây ra khoảng 3,1 triệu ca tử vong tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Con số này chiếm hơn 11%  tổng số trường hợp tử vong toàn khu vực và 54% gánh nặng tai nạn thương tích toàn cầu.

Gánh nặng tai nạn thương tích tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương gây thiệt hại đáng kể cho người trẻ tuổi, với hơn 27% số người chết vì tai nạn thương tích và bạo lực là trẻ em dưới 15 tuổi. Ước tính của WHO cho thấy khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu gánh nặng về bỏng (65%), tự tử (64%), đuối nước (62%) và tai nạn thương tích giao thông đường bộ (50%) cao nhất toàn cầu.

Tính ra, ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương có hơn 8.000 trường  hợp tử vong mỗi ngày. "Điều này có nghĩa là trong ba ngày diễn ra hội nghị sẽ có thêm hơn 25.000 người sẽ chết do tai nạn và bạo lực," Tiến sĩ Shigeru Omi, Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhận định.

Hội nghị Phòng chống tai nạn thương tích châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 nhằm tạo cơ hội cho các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế làm việc trong lĩnh vực phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực cùng nhau chia sẻ thành công và bài học kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện can thiệp và chính sách, cũng như những thách thức còn tồn tại để tăng cường các nỗ lực phòng chống trong khu vực.

Ngày 6-11, Hội nghị sẽ kết thúc với "Tuyên bố Hà Nội" nhằm kêu gọi việc nâng cao ý thức về gánh nặng tai nạn thương tích tại các quốc gia trong khu vực và ưu tiên hơn cho công tác phòng chống tai nạn thương tích.

Phần lớn các trường hợp tai nạn thương tích và bạo lực đều có thể phòng chống được bằng cách tăng cường nỗ lực và quan tâm đến các chiến lược phòng ngừa, rất nhiều các ca tử vong thương tâm này là có thể phòng ngừa được, Tiến sĩ Omi nhấn mạnh.

Được biết, chi phí cho tai nạn và bạo lực cho ngành y tế và xã hội ước tính khoảng hàng tỷ USD mỗi năm. Ông Jesper Morch, trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam cho biết đa số những gánh nặng này rơi vào nhóm dễ bị tổn thương – người già và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, và đặc biệt là trẻ em.

Tai nạn thương tích hiện nay là mối nguy cơ lớn đối với sự tồn tại và phát triển của trẻ em, và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tiến bộ to lớn của Việt Nam về việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em. Tai nạn và bạo lực cũng đặt ra yêu cầu ngày càng tăng đối với hệ thống y tế vốn đã quá tải. Vấn đề ưu tiên là củng cố những nỗ lực phòng chống ngay từ ban đầu, ông Jesper Morch nói.

Có thể bạn quan tâm