Một phần tư số loài động vật có vú đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Một phần tư số loài động vật có vú đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Báo cáo khoa học này là công trình của 1.700 nhà nghiên cứu, được công bố trong hội nghị Liên hiệp bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức từ ngày 5 đến ngày 14- 10, tại Barcelona như là một phần của Sách đỏ. Theo đó, số lượng cá thể của gần một nửa trong tổng số 5.487 loài động vật có vú (từ loài lớn nhất là cá voi xanh cho đến loài dơi chỉ nhỏ bằng con ong nghệ ở Thái Lan) đang ngày càng giảm sút.

Ông Jan Schipper, người dẫn dắt nhóm nghiên cứu nói: Các loài có vú đang suy giảm nhanh hơn chúng ta tưởng. Một phần tư số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ông cho biết, những loài có vú sống trên cạn tại châu Á là những động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, gần 80% số loài linh trưởng tại khu vực này có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong số 4.651 loài có vú mà các nhà khoa học tập hợp được dữ liệu thì có 1.139 loài phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Schipper cho biết, các số liệu hiện tại về động vật có vú rõ ràng hơn rất nhiều so với các số liệu trước đây năm 1996.

Loài lợn nước cũng có nguy cơ
tuyệt chủng cao.

Những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất là loài thú có túi Tasmanian Devil của Australia, loài hải cẩu Caspian ở châu Á. Đã có ít nhất 76 loài bị tuyệt chủng kể từ năm 1.500 đến nay.

Tổng giám đốc IUCN Julia Marton-Lefevre nói: Có rất nhiều loài biến mất do hậu quả những hoạt động của con người.

Tính riêng trong năm 2008, có 188 loài bị liệt vào danh sách các động vật có nguy cơ đặc biệt, trong đó có loài linh miêu Iberian hiện chỉ còn từ 84 đến 143 cá thể trưởng thành. Loài hutia trông giống chuột của Cuba hiện đã bặt dạng từ 40 năm nay.

Bị phá hủy môi trường sống và bị săn bắt (làm thức ăn, làm thuốc chữa bệnh) là những nguyên nhân chính đẩy các loài động vật có vú đến nguy cơ tuyệt chủng. Khoảng một nửa số loài đang bị suy giảm số cá thể.

Bên cạnh đó, tình trạng trái đất ấm lên cũng đe dọa sự tồn tại của các loài động vật sống tại các biển băng Bắc Cực như gấu trắng.

Loài voi châu Phi cũng bị tăng nguy cơ tuyệt chủng do dân số khu vực nam và tây Phi tăng lên trong những năm gần đây.

Từ năm 1992 đến nay, cũng đã có tổng cộng 349 loài động vật mới được phát hiện, chẳng hạn như loài chuột voi ở Tanzania. Ông Schipper nói rằng, có thể một số loài sẽ biến mất hoàn toàn trước khi chúng ta kịp hiểu rõ về chúng.

Báo cáo nói chung về tất cả các loài sinh vật còn tệ hại hơn rất nhiều. Bản Sách đỏ mới được cập nhật cho thấy, có 16.928 loài, tương đương với 38% (trên tổng số 44.838 loài) đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất là những loài lưỡng cư, chẳng hạn như ếch nhái, cóc.

Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu vui: hiện có 5% số loài động vật có vú đang dần hồi phục sau nhiều nỗ lực bảo tồn của con người, trong đó có loài bò rừng bison ở châu Âu, chồn chân đen ở Bắc Mỹ.