Phán quyết của toà thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp, khẳng định nỗ lực của Thái-lan nhằm bảo đảm an ninh đất nước và thiện chí hợp tác với các nước láng giềng trong việc phòng, chống tội phạm và khủng bố tại khu vực và trên thế giới, phù hợp lợi ích, nguyện vọng của người dân.
Võ Văn Đức tên thật là Nguyễn Nha Trang, sinh năm 1959 tại tỉnh Mỹ Tho, miền nam Việt Nam. Sau khi vượt biên, Võ Văn Đức được phép định cư, trở thành công dân Mỹ năm 1980.
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Võ Văn Đức đã tham gia các tổ chức của bọn phản động lưu vong tại Mỹ và sau đó tham gia mạng lưới khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, thực hiện nhiều hành động điên cuồng chống phá, gây mất ổn định tình hình Việt Nam.
Giữa năm 2001, Võ Văn Đức cùng các tên Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ, Tony Trần Anh Tuấn, Phillip Phạm Thanh Bình được Nguyễn Hữu Chánh giao thực hiện đánh bom khủng bố vào Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan.
Vào đêm 18-6-2001, các tên Võ Văn Đức, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ, Tony Trần Anh Tuấn, Phillip Phạm Thanh Bình đi taxi đến khu vực Đại sứ quán Việt Nam trên đường Witthayu ở Băng-cốc.
Tới khoảng 4 giờ sáng 19-6, trong khi Tony Trần Anh Tuấn, Phillip Phạm Thanh Bình làm nhiệm vụ cảnh giới, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ lấy một khối thuốc nổ được ngụy trang trong túi nylon đặt xuống hàng rào Đại sứ quán Việt Nam, quẳng khối thuốc nổ còn lại qua hàng rào vào khuôn viên Đại sứ quán. Võ Văn Đức dùng điện thoại di động kích hoạt, tuy nhiên hai khối thuốc nổ nói trên không phát nổ.
Cảnh sát Thái-lan đã tháo gỡ và vô hiệu hoá hai khối thuốc nổ trên ngay trong sáng cùng ngày. Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ, Tony Trần Anh Tuấn, Phillip Phạm Thanh Bình bị cảnh sát Thái-lan truy lùng và bắt giữ, bị Toà hình sự Thái-lan kết án tù giam. Riêng Đức trốn thoát về Mỹ.
Ngày 12-10-2001, Đức bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại một sân bay ở bang California (Mỹ). Tháng 5-2006, Toà án phúc thẩm tại Mỹ quyết định cho phép dẫn độ Võ Văn Đức về Thái-lan. Võ Văn Đức bị dẫn độ sang Thái-lan vào tháng 12-2006.
Sau khi dẫn độ về Thái-lan, cảnh sát Thái-lan đã kết luận Võ Văn Đức, công dân Mỹ gốc Việt, là thủ phạm vụ đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan và đề nghị Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái-lan truy tố Võ Văn Đức.
Tại các phiên điều trần từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, luật sư biện hộ cho Võ Văn Đức đưa ra quan điểm bị cáo Võ Văn Đức từng được xét xử tại một toà án ở Mỹ, viện dẫn luật hình sự và luật hợp tác về dẫn độ để cho rằng không thể xét xử một người hai lần cùng một tội danh. Võ Văn Đức cũng trình kháng nghị với nội dung cho rằng toà án tại Mỹ đã xử vụ này nên tòa án Thái-lan không có lý do để xử thêm một lần nữa.
Trong khi đó, công tố viên Wira Poonvid, đại diện Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái-lan, đã đưa ra các lập luận bác bỏ lý lẽ nêu trên. Theo công tố viên, trong hồ sơ về việc dẫn độ tên Võ Văn Đức từ Mỹ về Thái-lan không thể hiện phán quyết của toà án Mỹ về việc xét xử Võ Văn Đức tại Mỹ. Vì thế, bên công tố giữ quan điểm toà án cần phải tiến hành xét xử Võ Văn Đức về tội danh liên quan hành động đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan theo luật pháp Thái-lan.
Sau nhiều tháng xem xét, căn cứ tính xác thực của các chứng cứ, Toà án Hình sự nam Băng-cốc bác bỏ kháng nghị của Đức và luật sư, quyết định mở phiên toà xét xử Võ Văn Đức về việc sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép.
Cáo trạng do chánh án tuyên đọc trong phiên xử đầu tiên ngày 22-10 khẳng định rõ, Võ Văn Đức cùng đồng phạm là Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ mua chất nổ và thiết bị gây nổ, đặt trước Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan và dùng điện thoại di động để kích nổ. Toà dẫn kết quả điều tra của Văn phòng Tổng Chưởng lý cho rằng nếu phát nổ, hai khối thuốc nổ nói trên sẽ công phá trong bán kính từ 40m-70m.
Dù vụ nổ chưa xảy ra nhưng toà kết luận những gì Võ Văn Đức và đồng bọn thực hiện là hành động đặc biệt nguy hiểm, đe doạ tính mạng của nhân viên ngoại giao và có thể gây thiệt hại về tài sản cho Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan.
Từ những chứng cứ trên, toà án tuyên bố Võ Văn Đức đã vi phạm luật cấm tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Võ Văn Đức đã phải thừa nhận tội trạng của mình.
Phán quyết của toà hôm nay dựa trên các luận điểm của bản cáo trạng mà chính Võ Văn Đức đã phải ký nhận. Theo đó, Đức lĩnh án 12 năm tù giam về tội sở hữu, tàng trữ, chế tạo vũ khí, chất nổ bất hợp pháp căn cứ đạo luật về vũ khí năm 1947 và 12 năm tù giam về tội chủ ý sử dụng thiết bị nổ gây nguy hiểm tính mạng và tài sản người khác căn cứ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù giam. Tuy nhiên, theo luật Thái-lan, do bị cáo chấp nhận cáo trạng trong phiên xét xử trước nên được toà giảm một nửa mức án, còn 12 năm tù giam tính từ ngày Thái-lan tiếp nhận dẫn độ Võ Văn Đức vào tháng 12-2006.
Rõ ràng kế hoạch của Võ Văn Đức cũng như các thế lực giật dây đằng sau nhằm “đánh bóng mạ kền” vụ đánh bom là hành động “vì mục đích tự do và nhân quyền tại Việt Nam” đã bị phá sản hoàn toàn. Bản án được tuyên hôm nay khẳng định rằng luật pháp Thái-lan cũng như bất kỳ đất nước tiến bộ nào trên thế giới đều không thể dung thứ cho những hành động bạo lực phá hoại cực đoan, đe doạ hoà bình và ổn định, đe doạ tính mạng và tài sản của người dân, cho dù núp dưới bất kỳ vỏ bọc nào.
Bản thân hành động tàng trữ chất nổ và đặt bom chủ ý gây nổ nhằm đe doạ tính mạng người khác không thể và không bao giờ đồng nghĩa với điều gì tốt đẹp mà trái lại càng làm lộ rõ những toan tính và mưu đồ đen tối của những kẻ chủ mưu gây mất ổn định nước bạn Thái-lan và Việt Nam.
Mười hai năm tù giam là bản án nghiêm minh dành cho tên tội phạm Võ Văn Đức. Đồng phạm với Võ Văn Đức trong vụ này là Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ cũng đang chịu mức án tám năm ba tháng tù giam cho tội danh tương tự.
Phán quyết của toà án Thái-lan cũng là bài học cho những kẻ nào cố tình gây rối, làm mất ổn định đất nước, đi ngược lại xu thế phát triển tiến bộ.
Chúng ta hoan nghênh sự tôn trọng cam kết của Thái-lan không cho bất cứ ai dùng lãnh thổ của mình để chống lại nước bạn láng giềng, cũng như nỗ lực và thiện chí của Thái-lan trong hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm và khủng bố.
Vũ Mai Hoàng
Phóng viên báo Nhân Dân
thường trú tại Thái-lan