TTXVN.- Ngày 25-10, tại Hà Nội, Giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học người Mỹ - ông J.D.Constable đã có nhiều buổi trao đổi với các nhà khoa học Việt Nam về kết quả nghiên cứu của ông về tác hại lâu dài của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường sinh thái, sức khỏe con người Việt Nam, đã khẳng định: Chất độc da cam/dioxin gây tác hại lâu dài đến sức khỏe con người.
Ðây là hoạt động cuối cùng trong chuyến làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam từ ngày 21 đến 25-10 của ông J.D.Constable. Qua những nghiên cứu của mình trong nhiều năm qua, ông đã đưa ra một lời khẳng định: "Chất độc da cam/dioxin hoàn toàn không phải là chất diệt cỏ. Dioxin là một sản phẩm phụ đi kèm với chất hóa học diệt cỏ, đó là chất độc được biết đến từ lâu bởi nó gây tác động nguy hại đến sức khỏe con người. Sự nguy hại này thể hiện đầu tiên chính từ những nhà máy sản xuất. Trong cuộc chiến tranh ở miền nam Việt Nam, quân đội Mỹ đã rải chất này xuống nhiều vùng suốt dọc đường Hồ Chí Minh. Mục đích ban đầu trên lý thuyết là chỉ nhằm làm rụng lá cây mà không làm chết cây. Nhưng trên thực tế toàn bộ rừng cây của Việt Nam bị trụi lá và chết hàng loạt, những cánh rừng ngập mặn bị phá hủy hoàn toàn, những cây lưu niên quý hiếm ở Việt Nam hoàn toàn bị tiêu diệt. Ðối với những vùng rừng bị rải chất da cam/dioxin từ 3 đến 4 lần cây cối sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, trong khi đó cỏ hoàn toàn sống được bình thường. Ðể phục hồi những rừng cây này cần phải trải qua một thời gian dài. Vì lượng chất da cam/dioxin tồn lưu trong đất, bùn vẫn rất cao.
Chính vì lẽ đó những người sinh ra sau khi Mỹ chấm dứt rải chất da cam vẫn có thể bị nhiễm và phơi nhiễm. Sự tồn lưu của chất này trong đất, bùn có thể lâu tới hàng trăm năm, gây ảnh hưởng lớn đến không chỉ môi trường sinh thái mà còn đến sức khỏe con người, đặc biệt là với sự sinh sản".