Sở TDTT TP Hồ Chí Minh kỷ luật các VĐV đánh nhau ở Tour xe đạp Thái-lan:

Một năm cấm thi đấu cho Trương Quốc Thắng

Chiều 22-5, Sở TDTT TP Hồ Chí Minh đã họp để ra quyết định xử phạt các VĐV xe đạp tham gia vụ đánh nhau ở Tour xe đạp Thái-lan 2005. Với hành vi cụ thể và rõ ràng của Trương Quốc Thắng, Ban Giám đốc Sở quyết định cấm thi đấu một năm ở tất cả các giải đối với tay đua này.

Đối với VĐV Nguyễn Huỳnh Hiếu, người đã "hỗ trợ" tích cực nhất cho Trương Quốc Thắng "xử" Trịnh Phát Đạt (Đồng Tháp), và nện giày vào mặt HLV phó đội tuyển quốc gia Nguyễn Huy Hùng, chỉ chịu hình thức cảnh cáo với lý do "không có chứng cứ cụ thể". Nguyễn Nam Cực không tham gia ẩu đả, nhưng không can ngăn đồng đội nên bị phê bình. BHL đội tuyển cũng chịu chung hình thức phê bình. Trưởng đoàn Phan Quý Bách, do đã biết trước mâu thuẫn giữa các VĐV nhưng không kịp thời ngăn chặn, nên cũng bị phê bình, đồng thời bị cắt thi đua năm 2005. Ông Phan Quý Bách - Tổng thư ký liên đoàn xe đạp TP Hồ Chí Minh - cũng là vị cán bộ duy nhất của đoàn đua xe đạp Việt Nam bao che VĐV, chối bỏ có sự cố đánh nhau vừa qua khi trả lời giới truyền thông. Hai HLV Trương Thanh Sĩ, Đỗ Thành Đạt cũng bị nghiêm khắc phê bình, khi đã nhận biết được mối bất hòa âm ỉ trên nhưng không có cách dập tắt hiệu quả.

Quyết định kỷ luật này sẽ được gửi ra Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao và Ủy ban TDTT xem xét để có quyết định cuối cùng.

Nhận xét về án phạt này, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Việt Nam Đoàn Kim Phách nói: "Theo tôi, mức xử lý cấm Thắng thi đấu một năm là chấp nhận được vì dù gì anh cũng đã đóng góp nhiều cho xe đạp Việt Nam. Còn việc Huỳnh Hiếu chỉ bị cảnh cáo thì quá nhẹ và cần phải cấm thi đấu hai năm. Đây không phải lần đầu Hiếu đánh nhau và việc Hiếu xông vào tấn công tay đua Trịnh Phát Đạt và HLV Huy Hùng ở Thái-lan được khá nhiều người chứng kiến. Chắc chắn chúng tôi sẽ họp và có bản án nghiêm khắc hơn dành cho tay đua này".

Còn Trương Quốc Thắng thì tỏ ra ân hận: "Tôi chưa nghe thông tin gì nhưng nếu đó là sự thật thì tôi sẽ giã từ đường đua. Thật ra tôi đã định nghỉ sau cúp truyền hình nhưng vì nhiều lý do nên vẫn tiếp tục. Tôi đã 25 tuổi và với án phạt này thì đành phải giã từ xe đạp dù rất tiếc. Tôi thật sự hối hận vì đã không kiềm chế được, nhưng có muốn cũng không thể vì Đạt chơi quá xấu và luôn khiêu khích tôi".

Giới chuyên môn đánh giá, Trịnh Phát Đạt cũng nên bị kỷ luật thật nặng khi liên tục gây hấn, ép xe, và sẵn sàng bỏ vị trí khá cao chung cuộc của mình tại giải Tour Thái-lan vừa qua nhằm triệt hạ thành tích của các tay đua TP Hồ Chí Minh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên VĐV của đội Domesco Đồng Tháp này kiếm chuyện với đồng đội. Thậm chí, Trịnh Phát Đạt còn gây hấn luôn với đồng đội Mai Công Hiếu trong đội Domesco Đồng Tháp tại Cup xe đạp đồng bằng sông Cửu Long 2002, vì cạnh tranh thành tích.

Tổng hợp từ Thanh Niên, Tuổi trẻ và Vnexpress

Có thể bạn quan tâm