Ngày 3-6, Montenegro đã chính thức tuyên bố độc lập, tách khỏi Nhà nước Liên bang Serbia - Montenegro và trở thành quốc gia non trẻ nhất ở khu vực Balkan.
Quyết định tuyên bố độc lập của QH Montenegro được đưa ra trong phiên họp bất thường của QH, sau khi kết quả bỏ phiếu tại QH cho thấy tất cả các nghị sĩ đều nhất trí với quyết định độc lập và kết quả chính thức cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập (diễn ra ngày 21-5 vừa qua) được công bố, với tỷ lệ cử tri ủng hộ việc tách khỏi Nhà nước Liên bang với Serbia là 55,5%.
Chủ tịch QH Ranco khẳng định, Montenegro là một nước độc lập với đầy đủ tính hợp pháp quốc tế và pháp lý trong khuôn khổ các đường biên giới hiện tại. Trong tuyên bố độc lập, Montenegro khẳng định ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại là gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO); hoạch định chính sách quốc gia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của LHQ, EU, Hội đồng châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Tổng thống Serbia Boris Tadic đã gửi điện chúc người dân Montenegro ''hòa bình, ổn định và thịnh vượng'', đồng thời khẳng định Serbia luôn là người bạn gần gũi nhất của Montenegro trên con đường hội nhập châu Âu.
Theo thỏa thuận năm 2003 khi thành lập Nhà nước Liên bang Serbia Montenegro sau sự sụp đổ của Liên bang Nam Tư cũ hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hai nước chỉ chung một số bộ quan trọng như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, vẫn duy trì song song hai nền kinh tế với đồng nội tệ và hệ thống thuế quan riêng biệt. Trong trường hợp Nhà nước Liên bang Serbia - Montenegro tan rã, Serbia sẽ nghiễm nhiên thừa hưởng chiếc ghế trong các tổ chức quốc tế trong khi Montenegro phải xin gia nhập các tổ chức này như một thành viên mới.
Montenegro là một quốc gia nhỏ bé với diện tích khoảng 13.800 km2 và số dân là 620.000 người. Mức thu nhập bình quân đầu người của Montenegro là 440 USD/tháng và tỷ lệ thất nghiệp là 30%.