Triều cường gây sạt lở bờ biển ở Quảng Ngãi

NDO -

Trong những ngày qua, triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển phía đông thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục diễn ra nghiêm trọng hơn, đe dọa tính mạng hàng trăm người dân.

Giúp người dân xã biển Nghĩa An làm kè tạm chống xâm thực triều cường.
Giúp người dân xã biển Nghĩa An làm kè tạm chống xâm thực triều cường.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công, tối 5/12, triều cường dâng cao kết hợp những đợt sóng cao 3-4m khiến con đường bê-tông ven biển thôn Phổ Trường bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất, đá ra biển. 

Cụ thể, hơn 200m đường bê-tông bị sóng biển khoét sâu vào bên trong, tạo thành hàm ếch, uy hiếp trực tiếp 4 ngôi nhà với 15 nhân khẩu. Đồng thời, ảnh hưởng đến 29 nhà với 143 nhân khẩu sống trong khu vực bị triều cường xâm thực. 

Để hạn chế sạt lở do triều cường gây ra, ngày 6/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng bộ đội biên phòng phối hợp người dân địa phương sử dụng bao tải dồn cát và các loại vật liệu tại chỗ để làm kè tạm ngăn sóng xâm thực sâu vào bên trong. 

Trước đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, cũng tại khu vực bờ biển phía đông thôn Phổ Trường, triều cường, sóng lớn làm sạt lở với chiều dài 200m, xâm thực sâu vào đất liền hơn 50m. UBND xã Nghĩa An trích kinh phí mua vật liệu, huy động người dân phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng làm kè tạm thời bằng cọc gỗ, đổ đá và bao cát nhưng cũng bị sóng cuốn trôi.