Đây là thông tin do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố trong kỷ niệm Ngày thế giới Phòng, chống viêm phổi lần thứ tư diễn ra hằng năm, ngày 12-11.
Ông Jesper Moller, Phó Đại diện UNICEF Việt Nam cho biết, viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em ở Việt Nam.
Một đứa trẻ sống trong một gia đình nghèo có nguy cơ chết vì viêm phổi cao hơn rất nhiều so với những trẻ sống trong 20% những hộ gia đình kinh tế khá nhất. Tuy nhiên, có nhiều cách phòng, chống và chữa trị bệnh viêm phổi. Chúng ta cần nhân rộng những giải pháp đã được thử nghiệm thành công và đảm bảo rằng những giải pháp như vậy đến được với mọi trẻ em có nhu cầu.
Theo Liên minh toàn cầu về phòng, chống viêm phổi trẻ em, các lãnh đạo và nhà tài trợ trong nước cần ưu tiên những nỗ lực và đầu tư vào các can thiệp đã được thử nghiệm thành công, trong đó có tiếp cận với vaccine, điều trị kháng sinh thích hợp, cải thiện điều kiện vệ sinh, và thúc đẩy các thực hành tốt như cho nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, thường xuyên rửa tay, chăm sóc và sử dụng bếp sạch để giảm ô nhiễm không khí trong nhà. Trong số những giải pháp can thiệp này, một số can thiệp cũng đồng thời giải quyết nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ em, đó là tiêu chảy.
Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu có thể giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp và viêm phổi tới 15 lần. Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu ở Việt Nam mới đạt 20%, thấp hơn nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á.
Nếu phát hiện sớm các triệu chứng, viêm phổi có thể được điều trị bằng kháng sinh. Đáng tiếc là, ở Việt Nam, chỉ có 5% các bà mẹ và người chăm sóc trẻ biết được các dấu hiệu nguy hiểm của viêm phổi và chỉ có 68% trẻ em có triệu chứng viêm phổi được điều trị bằng kháng sinh. Đồng thời, hiện nay chưa có chương trình quản lý viêm phổi dựa vào cộng đồng, trong khi đó, một chương trình như vậy lại rất quan trọng đối với trẻ em sống ở khu vực miền núi xa xôi dễ bị viêm phổi nhất.
Kế hoạch Hành động toàn cầu về Phòng chống Viêm phổi (GAPP) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ban hành năm 2009 nêu rõ, tử vong do viêm phổi ở trẻ em có thể được giảm đi 2/3 nếu ba can thiệp y tế trẻ em (nuôi con bằng sữa mẹ, tiêm chủng và quản lý ca, kể cả việc cung cấp kháng sinh phù hợp) được nhân rộng nhằm tiếp cận 90% trẻ em toàn thế giới.