Theo cáo trạng, vào lúc 21 giờ ngày 19-7-2004, qua kiểm tra hành chính khách sạn Đại Hoàng Hà ở phường 6 quận 3, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 3 phát hiện Lâm Nhật Ánh, T.T.H.G., T.N.T.T đang thực hiện hành vi mua bán dâm với khách. Tại cơ quan công an, T.T.H.G. và T.N.T.T. thừa nhận nằm trong đường dây gái gọi “cao cấp” do Ánh tổ chức, hoạt động từ tháng 11-2003. Các cô gái trong đường dây này phần lớn là người mẫu, ca sĩ. Giá mỗi lần các cô “đi khách” là từ 100 USD đến 200 USD, Ánh được hưởng tiền môi giới từ 300.000 đồng đến 50 USD.
Trong phần bào chữa, luật sư Phan Hồng Việt đưa ra 15 điểm chứng minh các cơ quan tiến hành tố tụng đã vi phạm thủ tục tố tụng hình sự. Trong phần nhận định vụ án, hội đồng xét xử cho rằng những sai sót này không làm thay đổi bản chất vụ án, vì vậy tuyên phạt Lâm Nhật Ánh mức án năm năm tù giam về tội “Môi giới mại dâm”; đồng thời kiến nghị thủ trưởng các cơ quan tố tụng làm rõ những sai sót của người tiến hành tố tụng để kiểm điểm rút kinh nghiệm.