Theo ông Connelly, Mỹ chịu thiệt thòi về nhiều phương diện, trước tiên là thương mại nếu việc sản xuất cá tra và cá ba sa tại Việt Nam bị hạn chế, vì lượng đỗ tương của Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam sẽ giảm. Nếu những quyết định của Bộ Nông nghiệp Mỹ khiến Chính phủ Mỹ "gây khó khăn" cho việc xuất khẩu cá tra của Việt Nam, thì bản thân người dân Mỹ tại các bang Idaho, Massachusets và Florida cũng sẽ bị ảnh hưởng do việc tuyển dụng thêm nhân công chế biến sản phẩm này bị hạn chế. Ngoài ra, nhiều người Mỹ ưa thích các sản phẩm làm từ cá tra và cá ba sa của Việt Nam sẽ bị tước đi cơ hội được thưởng thức các sản phẩm này.
Ông Connelly khẳng định, sản phẩm cá tra và cá ba sa của Việt Nam sạch và an toàn. Thương mại đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Việt Nam và tăng cường nhập khẩu cá tra và cá ba sa của Việt Nam là cơ hội vàng để giúp Mỹ tăng xuất khẩu vào Việt Nam. Ông Connelly kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ B.Obama đặc biệt chú ý những điểm kể trên để việc đổi mới chính sách đối ngoại đi đúng hướng. Ông Connelly nhấn mạnh, năm 2002, QH Mỹ đã không cho phép xếp cá tra và cá ba sa của Việt Nam vào danh mục cá da trơn. Hiện nay, việc định nghĩa lại cá da trơn để ngăn chặn sản phẩm cá tra và ba sa của Việt Nam là không công bằng với người tiêu dùng Mỹ, không công bằng với nông dân Mỹ trồng đỗ tương xuất khẩu sang Việt Nam và không công bằng với những người nuôi và chế biến cá tra và ba sa ở Việt Nam.